MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ý kiến đề xuất cho phép học sinh ở vùng xanh được trở lại trường. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn

Trường học "vùng xanh" mong học sinh được đến trường học tập

Tường Vân - Thiều Trang LDO | 10/10/2021 19:19

Nhiều trường học tại Hà Nội cho rằng, cần có phương án để học sinh dần quay lại lớp học, trước mắt là những trường học thuộc khu vực "vùng xanh".

Từ việc trường học vùng xanh “phá rào” đón học sinh...

Thời điểm cuối tháng 9, một số huyện ngoại thành thuộc “vùng xanh” của Hà Nội, như Ba Vì, Sóc Sơn… đã đề xuất UBND TP.Hà Nội thí điểm cho học sinh trở lại trường và sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện phòng chống dịch để cho học sinh đi học. 

Sở GDĐT Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và báo cáo UBND thành phố. Trong đó có việc tổ chức cho học sinh đầu cấp ở  “vùng xanh” được đến trường.

Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội vẫn chưa có động thái rõ ràng về thời điểm cho học sinh được trở lại trường, ngay kể cả với các trường ở “vùng xanh”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế phụ huynh phải đi làm, không có ai trông con nhỏ, học sinh tạm dừng đến trường trong thời gian dài gây nhiều ảnh hưởng về thể trạng, tâm lí, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) đã “phá rào” mở cửa đón học sinh trở lại lớp học.

Thừa nhận việc tự ý mở cửa đón học sinh trở lại khi chưa có sự đồng ý của các cấp chính quyền là sai phạm, Ban giám hiệu nhà trường khẳng định, nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

“Chúng tôi ưu tiên học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp và đảm bảo dưới 10 em/ lớp. Phòng học rộng rãi và những đồ dùng, trang thiết bị dạy học đều được vệ sinh, khử khuẩn theo quy định.

Đồng thời, phụ huynh phải cam kết với nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, không vào cổng trường, sát khuẩn tay…” – Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

... giáo viên, phụ huynh đếm ngược ngày được đến trường

Mòn mỏi đợi chờ ngày học sinh được đến trường là tâm trạng chung của tất cả giáo viên, phụ huynh lúc này. Đặc biệt là các trường học ở vùng xanh như Thanh Oai, Sơn Tây, Ba Vì... Đáng nói là có những địa phương trong vài tháng trở lại không xuất hiện ca nhiễm mới nhưng học sinh vẫn phải chịu chung cảnh tạm dừng đến trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Hòa (Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi rất nóng lòng đợi chờ giải pháp từ phía thành phố về thời điểm cũng như phương án cho học sinh quay lại trường.

Tôi cho rằng, trường học nào đủ điều kiện cơ sở vật chất, số lượng học sinh không quá đông và thuộc "vùng xanh" thì nên tạo điều kiện để các con quay trở lại trường lớp”.

Cùng chung tâm trạng như trên, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn – giáo viên Trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) hy vọng các cấp chính quyền sớm có phương án, giải pháp cụ thể để học sinh được đến trường học trực tiếp, tạo điều kiện cho các con cũng như giúp phụ huynh an tâm đi làm. 

"Học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mầm non và tiểu học cần được đến trường, giao tiếp với thầy cô, bạn bè để phát triển toàn diện về thể chất cũng như kỹ năng giao tiếp. Nhưng việc trở lại trường lớp phải thực sự an toàn và thông qua sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền" - cô Nhàn nhấn mạnh.

Đó cũng là mong mỏi của không ít phụ huynh. Chị Lê Thị Thảo Anh - phụ huynh học sinh lớp 2 tại Thọ Xuân, Đan Phượng (Hà Nội) chia sẻ, do tính chất công việc, 2 vợ chồng chị đành để con ở nhà một mình và giám sát qua camera, thi thoảng nhờ hàng xóm qua trông nom.

"Nhìn cảnh con ngồi học một mình trong phòng, làm bạn với điện thoại, tivi, máy tính mà tôi không khỏi xót xa.

Theo tôi, với những trường học ở "vùng xanh", nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cam kết đảm bảo phòng chống dịch, các cấp nên tạo điều kiện để thầy cô đón học sinh quay trở lại học tập" - chị Thảo Anh rầu rĩ nói. 

Theo chị Thảo Anh và nhiều phụ huynh khác, việc tạo điều kiện cho học sinh dần quay lại trường học không chỉ san sẻ gánh nặng với phụ huynh mà còn có ý nghĩa với học sinh và thầy cô trong giai đoạn này. Đặc biệt, đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc thích ứng linh hoạt để sống chung với COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn