MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trường Lương Thế Vinh vội vàng, không tế nhị khi công khai tên học sinh có phụ huynh tố trường

Bích Hà LDO | 28/09/2017 12:30
Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, việc Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức lấy ý kiến học sinh về việc thay giáo viên chủ nhiệm là cần thiết, nhưng đến mức công khai luôn tên của học sinh có phụ huynh tố nhà trường, lại thành quá nóng vội và thiếu nhân văn.

Bức tâm thư “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh - chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt" của facebook Giáng Hương - có con đang học tại trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đang nhận được sự quan tâm và những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Chị Giáng Hương muốn “nói riêng” với lãnh đạo trường Lương Thế Vinh nguyện vọng của một người mẹ sau khi nhận ra những điều bất ổn trong các giáo dục hà khắc của cô chủ nhiệm đang ảnh hưởng đến đứa trẻ. Và chị có một nguyện vọng: “Nếu không giải quyết được, xem như chưa có chuyện gì, đừng làm ảnh hưởng đến con cái...”.

Tuy nhiên, câu chuyện này diễn ra thế nào, dư luận đã biết. Nhà trường đã công khai tên của học sinh có mẹ tố nhà trường trong cuộc họp lấy ý kiến của lớp. Điều này khiến phụ huynh có cảm giác bị nhà trường dồn vào chân tường.

Đã có ý kiến cho rằng, cách hành xử của nhà trường như vậy là mang tính hơn thua, dằn mặt học sinh và phụ huynh.

Bình luận về câu chuyện này, Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng Trường THPT Lương Thế Vinh đã chưa khéo léo trong cách xử lý đơn đề nghị của học sinh.

 Luật sư Bùi Đình Ứng. 

“Tôi có 18 năm làm Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Mọi lá đơn thắc mắc của phụ huynh đều đến tay tôi cầm. Tôi thường xuyên phải làm việc với nhà trường, cũng như phụ huynh khác khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc giáo dục học sinh. Nhưng nguyên tắc của tôi là không bao giờ tôi công khai tên của phụ huynh, hay học sinh có phản ứng với nhà trường và đang trông cậy vào cách giải quyết của mình. Vì mọi mối quan hệ trong môi trường giáo dục cần lấy học sinh làm trung tâm, khi công khai như thế thì các em được lợi gì, hay chỉ thêm áp lực cho chúng.

Trường THPT Lương Thế Vinh đã ứng xử chưa khéo léo. Có thể phụ huynh nóng vội, bênh con, nhưng với nghiệp vụ sư phạm của mình, giáo viên và nhà trường phải bình tĩnh. Việc nhà trường công bố tên của học sinh trong cuộc họp lấy ý kiến của lớp là vội vàng, không tế nhị. Đối với người lớn thì không sao, còn với một đứa trẻ, thì chúng sẽ bị tổn thương, như bị dồn vào đường cùng vậy” – luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Luật sư Ứng cũng cho rằng, trong trường hợp này, nhà trường chỉ cần nói rằng trường có nhận được đơn đề nghị của một vị phụ huynh có con học trong lớp, muốn được đổi giáo viên chủ nhiệm và mong các em cho ý kiến. Cứ để học sinh tự do chia sẻ, vì sao muốn thay và vì sao không. Nếu trường làm được điều này mới thực sự nhân văn và dân chủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn