MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cho đến nay, Trường THPT Lạc Long Quân vẫn chưa có lời giải thích với học sinh và phụ huynh về việc đình chỉ học sinh ngày 4.10 vừa qua. Ảnh: Khánh Linh

Trường THPT Lạc Long Quân vẫn im lặng về lý do đình chỉ học sinh

Khánh Linh LDO | 09/10/2023 15:24

Hà Nội - Đã nhiều ngày trôi qua sau sự việc lùm xùm xảy ra tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), thông tin từ phụ huynh cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được lời giải thích từ phía nhà trường về việc đình chỉ học sinh ngày 4.10.

Phụ huynh chưa nhận được lời giải thích từ phía nhà trường

Tối 8.10, anh H.X.T (phụ huynh cháu H.H.G - học sinh lớp 12A3 bị doạ đuổi) cho biết, con gái anh đã đi học trở lại từ ngày 5.10 sau khi nghỉ học một ngày (ngày 4.10) theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm.

Tuy nhiên, anh T chia sẻ: "Đến thời điểm này, gia đình tôi và thậm chí là cả con tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời giải thích nào về hành động đình chỉ học tập của con trong ngày 4.10 vừa qua, bao gồm cả lời nói và văn bản".

Cũng theo anh T, nhà trường luôn cho rằng anh có những lời nói xúc phạm, bôi nhọ danh dự và uy tín của nhà trường. "Tuy nhiên, việc tôi lên tiếng trong nhóm hoàn toàn là quyền tự do ngôn luận, tôi đồng tình với anh H.T.A (một phụ huynh học sinh khác - PV) về những phản ánh của anh về việc thu chi quỹ phụ huynh của nhà trường. Thậm chí, cũng chưa có lời nói tục, chửi bậy hay xúc phạm nhà trường. Bằng chứng tin nhắn đã được tôi cung cấp tất cả cho cơ quan báo chí" - anh T nói thêm.

Cũng theo phụ huynh này, ngày 7.10, Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân đã gọi con gái anh lên phòng và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa có lời giải thích chính thức về việc doạ đuổi học.

Trong khi đó, việc Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân dọa "từ chối công tác giáo dục đối với học sinh" được thể hiện rõ rệt trong văn bản thông báo mà trường này gửi tới phụ huynh học sinh.

Hiện tại, dù đã đi học trở lại nhưng em H.H.G vẫn khá hoang mang, lo sợ sẽ bị đuổi học một lần nữa.

Sáng 9.10, trao đổi với Lao Động về lí do đình chỉ học sinh ngày 4.10, ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân - cho hay: "Ngày 5.10, em H.H.G đã đi học trở lại. Nhà trường và giáo viên đã ổn định tâm lý học tập cho em. Tôi đã trực tiếp lên lớp nói chuyện với em và động viên em yên tâm học tập để chuẩn bị cho kì thi lớp 12.

Nhà trường không muốn có thêm bất kì thông tin nào gây ảnh hưởng tới mối quan hệ thầy trò, mối quan hệ của học sinh và gia đình học sinh với nhà trường. Bởi khi mối quan hệ này bị ảnh hưởng thì công tác giáo dục bị ảnh hưởng".

Tuy nhiên, khi hỏi lí do về việc đình chỉ học sinh thì đại diện nhà trường không trả lời.

Trường ngoài công lập nhưng vẫn phải tuân theo pháp luật

Khi bài viết liên quan đến vụ việc của Trường THPT Lạc Long Quân được đăng tải, đã có không ít bạn đọc bức xúc về cách làm của nhà trường đồng thời, bày tỏ quan điểm về việc đã có không ít trường tư như Trường THPT Lạc Long Quân cũng có hành động như vậy với học sinh.

Trao đổi với Lao Động, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - chia sẻ: "Trách nhiệm của nhà trường là phải giải thích những thắc mắc của gia đình, của học sinh. Không có luật pháp nào cho phép Hiệu trưởng đuổi hay doạ đuổi học sinh chỉ vì gia đình "không phối hợp". Dọa dẫm đuổi học không phải là giáo dục và càng không phải là những người gọi là thầy giáo có giáo dục".

Cũng theo nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT, nếu học sinh đánh nhau, lười học, không đúng nội quy của nhà trường thì có thể đuổi học. Nhưng đây là câu chuyện của phụ huynh, không thể giận cá chém thớt.

"Kể cả trường công lập hay ngoài công lập, cho dù là trường tư nhưng giáo dục là dịch vụ công, tất cả đều phải tuân theo pháp luật" - TS Hoàng Ngọc Vinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn