MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các phụ huynh "vật vờ" nhiều ngày ở cổng trường để yêu cầu làm rõ việc thu chi (từ ngày 24.7 đến ngày 28.7). Ảnh: Tô Công.

Trường tiểu học bị phụ huynh "quây" phải nộp lại hơn 91 triệu đồng

Tô Công LDO | 18/08/2023 13:34

Phú Thọ - Liên quan đến vụ việc hàng chục phụ huynh do bất bình việc thu chi đã kéo đến kín cổng trường Tiểu học Văn Luông (xã Văn Luông, huyện Tân Sơn), UBND huyện Tân Sơn đã có báo cáo chi tiết các khoản thu chi năm học 2022-2023 của trường học này.

Theo đó, năm học 2022-2023, trường Tiểu học Văn Luông đã thực hiện 8 khoản thu thỏa thuận, vận động tài trợ, gồm: Sổ liên lạc điện tử; Vệ sinh thu gom rác thải; Bảo vệ nhà trường; Tiền học 2 buổi; Sửa chữa hệ thống mạng điện mạng internet; Hỗ trợ các hoạt động giáo dục; Hỗ trợ các hoạt động thi; Ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường và 1 khoản thu quỹ hội cha mẹ học sinh (CMHS).

Báo cáo nêu, căn cứ Thông tư số 16 ngày 3.8.2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 14 ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ, 8 khoản thu trên của Trường Tiểu học Văn Luông là phù hợp, đúng quy định.

Các phụ huynh kéo đến cổng trường Tiểu học Văn Luông sáng 24.7. Ảnh do người dân cung cấp.

Về việc quản lý và sử dụng các khoản thỏa thuận, tài trợ, báo cáo thống kê đến hết tháng 6.2023, trường này có 26/26 lớp thực hiện vận động tài trợ với tổng số tiền 395.350.000 đồng, đã chi 28.500.000 đồng để làm khẩu hiệu, biển các lớp học; 23.500.000 đồng lắp đặt hệ thống mạng wifi; 26.650.000 đồng làm biển bảng trang trí, biển led cổng trường; 82.6000.000 đồng để mua 5 tivi TCL 55inch 55T65; 30.800.000 đồng sửa chữa hệ thống điện và Internet; 92.500.000 đồng (tháng 6.2023) mua 50 bộ bàn ghế; 55.400.000 đồng hỗ trợ hoạt động giáo dục và 55.400.000 đồng hỗ trợ các cuộc thi .

Về số tiền trên, báo cáo chỉ rõ, trường mua sắm 50 bộ bàn ghế khi đã kết thúc năm học là chậm muộn, chưa đúng kế hoạch.

Một số nội dung trong báo cáo của UBND huyện Tân Sơn. Ảnh: Tô Công.

Đặc biệt, đối với số tiền vận động hỗ trợ các hoạt động giáo dục 55.400.000 đồng và hỗ trợ các cuộc thi 55.400.000 đồng, tại thời điểm kiểm tra nhà trường chưa hạch toán qua Kho bạc. Đoàn kiểm tra chỉ xác nhận số tiền là 19.110.000 đồng là có giấy tờ, hóa đơn chuyên môn. Còn lại số tiền 91.690.000 đồng nhà trường báo cáo đã chi hỗ trợ xăng xe, đi lại, ăn uống cho học sinh tham gia các cuộc thi; mua sách, tài liệu bổ sung cho thư viện,... nhưng không đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh. Do đó, trường Tiểu học Văn Luông được yêu cầu nộp lại ngay số tiền 91.690.000 đồng chưa chứng minh được sổ sách, chứng từ kế toán vào Kho bạc Nhà nước (đã nộp vào Kho bạc Nhà nước ngày 10.8).

Bức xúc, các phụ huynh đã kéo đến trường trong nhiều ngày liên tiếp. Ảnh do người dân cung cấp.

Đối với việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thỏa thuận, tổng đã thu là 683.032.000 đồng, đã chi cho 5 khoản gồm: chi công tác vệ sinh, thu gom rác (39.600.000 đồng), chi tiền nước uống (45.200.000 đồng), mua sổ liên lạc điện tử (43.520.000 đồng), bảo vệ (39.200.000 đồng) và chi tiền học 2 buổi (515.400.000 đồng), đoàn kiểm tra xác định việc thu chi là phù hợp.

Về Quỹ hội CMHS (100.000 đồng) còn 16.600.000 đồng chưa được bàn giao, vì vậy yêu cầu trường Tiểu học Văn Luông chuyển lại số tiền này cho Ban đại diện CMHS của trường quản lý và sử dụng theo quy định (yêu cầu thực hiện xong trước ngày 20.8).

Bản cam kết ngày 22.6 giữa phụ huynh và nhà trường có chữ ký của Hiệu trưởng. Ảnh do người dân cung cấp.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài viết liên quan đến việc nhiều phụ huynh trường Tiểu học xã Văn Luông kéo đến kín cổng trường trong nhiều ngày liên tiếp, đề nghị nhà trường giải thích rõ việc thu chi trong năm học 2022-2023.

Sau đó, UBND huyện Tân Sơn đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thanh tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi xã hội hóa tại Trường Tiểu học Văn Luông.

Đến ngày 10.8, ông Nguyễn Trọng Vinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Luông - đã có đơn xin từ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn