MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hình ảnh học sinh xuất hiện trong đoạn video được đăng tải trên TikTok. Ảnh: Chụp màn hình

Từ vụ cô giáo đăng video học sinh lên TikTok: Lời cảnh tỉnh cho giáo viên

Chân Phúc LDO | 12/04/2023 15:14

Theo luật sư Lê Bá Thường - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, hành vi đăng hình ảnh người khác không xin phép gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự, có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Vụ việc một cô giáo tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đăng tải video hình ảnh học sinh lên mạng xã hội TikTok gây xôn xao dư luận những ngày qua, khiến nhiều người lo ngại về hậu quả có thể gây ra khi hình ảnh học sinh, thông tin phụ huynh vô tình bị lộ trên mạng xã hội. 

 Trường THCS Nguyễn Văn Linh nơi giao viên quay đoạn video đưa lên TikTok. Ảnh: Chân Phúc

Phía nhà trường cho biết, mục đích của cô giáo sau khi quay, đăng tải lên mạng xã hội là để giải trí. Sau đó, cô giáo đã gỡ video xuống và nhà trường cũng đã họp, kiểm điểm đối với cô giáo nhưng hiện nay video này đã bị nhiều tài khoản mạng xã hội khác tải về, cắt, ghép đăng tải lại.

Về phía cô giáo T.T.T (người đăng tải đoạn video) cũng thừa nhận còn thiếu sót, suy nghĩ chưa kỹ khi quay, đăng tải video trên. "Tôi nhận thấy có những mặt trái quá lớn khi đăng tải những video có hình ảnh học sinh lên mạng xã hội. Tôi chỉ nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của bản thân mà quên đi, không đặt vào vị trí của những người khác và người ta sẽ còn nghĩ đến những chiều hướng khác chứ không phải ở riêng góc độ của mình", cô giáo T nhận khuyết điểm.

Hành vi vô tình, hậu quả khôn lường

Chuyên gia tâm lý ThS Lê Thị Minh Hoa cho biết việc đăng tải bất cứ hình ảnh nào của người khác lên mạng xã hội đều phải được sự đồng thuận từ người đó.

"Một số video quay rất bình thường, nhưng khi đăng tải lên mạng xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh.

Học sinh thường rất vô tư, và khi bị bạn bè xem video xong cười, chọc đùa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, có thể là bực dọc, khó chịu. Nếu vụ việc trôi qua nhanh thì không sao nhưng nếu kéo dài thì khiến em học sinh này phải suy nghĩ nhiều, và từ đó ảnh hưởng đến vấn đề học tập, sức khỏe. Đây là hậu quả dễ dàng nhận thấy", chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Hoa phân tích. 

Có thể phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm

Luật sư Lê Bá Thường, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện vi phạm liên quan đến trẻ em như công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên; và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em. Bất kì cá nhân hay tổ chức muốn sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý.

Luật sư Thường cho biết thêm, người có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân người khác mà chưa được người đó đồng ý hoặc không xin phép, tùy vào tính chất và hậu quả thiệt hại xảy ra thì người sử dụng trái phép sẽ bị phạt hành chính, bồi thường dân sự hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người vi phạm có hành vi đăng hình ảnh của cá nhân người khác khi chưa được phép và thể hiện thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân người bị đăng thì sẽ bị phạt hành chính với số tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Đồng thời, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân về các tổn thất gây ra nếu có về: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại do hậu quả đăng ảnh trái phép gây ra, các khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút từ công việc của nạn nhân.

Ngoài ra, trong trường hợp hành vi đăng hình ảnh người khác không xin phép gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự, đối diện với mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn