MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
8h, khi thí sinh khác bắt đầu làm bài, một thí sinh ở điểm thi THPT Yên Hòa mới hớt hải đến phòng thi. Ảnh: Thảo Anh.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh ngơ ngác, "chạy như bay" vào phòng thi vì đi muộn

Nhóm PV LDO | 07/06/2018 08:55

Dù sáng 6.6, các thí sinh đã tập trung để nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế, nhưng hôm nay (7.6), bước vào ngày thi chính thức vẫn còn rất nhiều thí sinh đến muộn. Có em 8h mới hối hả chạy vào phòng thi.

Theo quy định, đúng 7h15, cán bộ coi thi sẽ gọi thí sinh vào phòng thi để hướng dẫn các em ổn định chỗ ngồi và làm các thủ tục khác. 

Thí sinh nào đi muộn, nếu chưa đến giờ làm bài sẽ bị lập biên bản rồi vào thi bình thường. Trường hợp thí sinh đi muộn, nhưng chưa quá 15 phút tính từ thời gian bắt đầu làm bài (8h) thì sẽ làm bài ở phòng thi dự phòng.

Đúng 8h, trống hiệu lệnh tính giờ làm bài môn Ngữ văn vang lên. Nếu thí sinh đi trễ 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi, dù bất cứ lý do gì.

Tuy vậy, không ít ông bố, bà mẹ chủ quan, hoặc vì lý do nào đó mà đưa con đến phòng thi muộn.

 Thí sinh hối hả đến điểm thi sau khi đã có hiệu lệnh gọi thí sinh vào phòng thi.
Thí sinh này, vì đến muộn cũng "chạy như bay" vào phòng thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
 

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đúng 7h15, trống trường thi ở THPT Yên Hoà (Cầu Giấy) đã điểm, thế nhưng vẫn lác đác một số thí sinh hớt hải đến muộn.

Nhiều bậc phụ huynh trần tình: “Con tôi thông báo lịch 8h thi, tôi cứ nghĩ 7h30 đến là thời gian hợp lý. Tưởng đến sớm lại thành muộn. Mà đến muộn tôi lo quá, không biết có ảnh hưởng đến tâm lý của con không”.

Đúng 7h15, giáo viên gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh làm các thủ tục trước khi có trống hiệu lệnh phát đề. Ảnh: Hải Nguyễn
 Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, thí sinh đều đến rất sớm, vào phòng thi để ổn định tâm lý trước khi làm bài. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Trong khi đó ở một số điểm thi khác, khi cổng trường thi đã khép, gần đến 8h (giờ làm bài), vẫn lác đác thí sinh đến. 
Nhiều gia đình do chủ quan đã đưa con đến điểm thi muộn hơn so với quy định. 
Đặc biệt, tại điểm thi THPT Yên Hoà  (Cầu Giấy), không biết vì lý do gì, 8h sáng 7.6, khi các thí sinh khác bắt đầu làm bài môn Ngữ văn, một thí sinh mới hớt hải đến điểm thi. Trên xe của em vẫn còn treo chiếc bánh mì. Em nài nỉ lực lượng an ninh, bảo vệ để được vào làm bài. Ảnh: Thảo Anh 
Gương mặt đầy lo lắng của thí sinh đi muộn khiến nhiều người cũng lo lắng theo. May mắn em vẫn được vào thi. Nếu chỉ đi muộn thêm vài phút nữa, thí sinh sẽ không được vào thi dù vì bất cứ lý do gì. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn