MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyển đổi số trong giáo dục đang trở thành một xu hướng quan trọng và không thể phủ nhận trong thế giới hiện đại. Ảnh: Thắng Nguyễn

Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học, học sinh được lợi

Trà My LDO | 06/03/2024 13:57

Chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Bằng việc tận dụng các giải pháp và mô hình chuyển đổi số, giáo dục có thể tiến bộ và nâng cao chất lượng đào tạo, tối ưu hóa quá trình học tập của người học.

Đăng ký xét tuyển đại học trở nên dễ dàng

Nhớ lại hành trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024, em Đặng Tuấn Anh - hiện là sinh viên năm nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết, trải qua một kỳ thi quan trọng nhưng dường như không phải sử dụng thủ tục giấy tờ nào khiến việc đăng ký xét tuyển và dự thi đại học của nam sinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Năm ngoái, em đã đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Bản thân em nhận thấy, khi công nghệ phát triển hơn, kỹ năng sử dụng công nghệ của học sinh nhanh nhạy thì việc đăng ký dự thi, xét tuyển trực tuyến trở nên thuận lợi, tiết kiệm thời gian và công sức. Thay vì đến tận nơi để đăng ký, thí sinh có thể vừa đăng ký, vừa điều chỉnh nguyện vọng trên ứng dụng của nhà trường" - Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng theo Tuấn Anh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, có thể thấy hầu như các học sinh không gặp khó khăn khi thực hiện thao tác đăng ký dự thi và xét tuyển.

"Việc làm quen với công nghệ không còn khó khăn khi học sinh có thêm sự hỗ trợ của các thầy cô giáo. Đối với em, việc đăng ký bằng hình thức trực tuyến tuy chỉ là việc nhỏ song cũng là minh chứng cho thấy việc số hoá của giáo dục trong bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay" - Tuấn Anh chia sẻ.

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số hơn nữa

Chia sẻ với Báo Lao Động về việc chuyển đổi số trong tuyển sinh, ông Đỗ Đức Linh - cán bộ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng - cho rằng, chuyển đổi số đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt, chuyển đổi số trong giáo dục đã mang lại nhiều hiệu quả tới giảng viên, sinh viên.

"Thay vì phải nộp hồ sơ thủ công mất nhiều thời gian và đôi khi xảy ra tình trạng thất lạc, nếu áp dụng chuyển đổi số, học sinh sẽ dễ dàng cập nhật nhanh chóng. Bản thân tôi thấy rằng, thế hệ học sinh ngày nay rất nhanh nhạy và thông minh, các em có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ, kỹ thuật số... Vì thế, không có lý do gì để các trường không bắt nhịp với chuyển đổi số" - ông Linh nêu quan điểm.

Cũng theo ông Linh, việc chuyển đổi số không đơn thuần ứng dụng trong quá trình tuyển sinh mà còn được đưa vào sử dụng phổ biến trong giảng dạy, học tập và quản trị trường đại học...

"Có thể thấy, chuyển đổi số là xu thế tất yếu giúp nhà trường, thầy cô và học sinh tận dụng tốt. Hiện nay, các trường đang đầu tư rất nhiều cho lĩnh vực số hóa từ đăng ký tuyển sinh đầu vào đến thi đầu ra. Bản thân Trường Đại học Hải Phòng cũng đang ứng dụng rất tốt công nghệ chuyển đổi số trong giảng dạy, kiểm tra, thi, bảo vệ luận văn tốt nghiệp…" - ông Linh nói thêm.

Ông Linh nhận thấy, chuyển đổi số giúp tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho hoạt động giáo dục đại học, tuy nhiên, để chuyển đổi số trong giáo dục đại học diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đồng bộ, các cơ sở giáo dục cần phải có sự đầu tư thích đáng về cơ sở hạ tầng, các phần mềm quản lý tương ứng.

"Để đầu tư vào chuyển đổi công nghệ số cần rất nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho chuyển đổi số còn đang khá hạn chế.

Ngoài ra, vì là phần mềm số nên đôi khi sẽ không tránh khỏi những trục trặc và các lỗi kỹ thuật: Sai sót trong lọc ảo, lỗi thanh toán... Bản thân tôi cũng hy vọng, các trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở mọi khâu của quá trình tuyển sinh" - ông Linh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn