MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng). Ảnh: T.Vương

Vì sao 1 thí sinh "chênh lệch điểm thi" vẫn được học ở trường quân đội?

Vương Trần LDO | 10/07/2019 12:31
Hiện các trường quân đội đã trả về 7 thí sinh được “nâng điểm” trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Còn 1 thí sinh có điểm thẩm định thấp hơn điểm thi nhưng vẫn đủ điều kiện được tham gia học tập.

Thông tin về sự việc gian lận thi cử xảy ra tại các địa phương Sơn La, Hòa Bình vào năm 2018, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết: Trong sự việc này, các trường quân đội có 11 thí sinh thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định.

Trong đó, 2 thí sinh của Hòa Bình không đến nhập học (1 thí sinh của Học viện Hậu cần, 1 thí sinh của Trường Sĩ quan Phòng hóa); 1 em đến nhập học ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng hội đồng tuyển sinh đã phát hiện gian lận về việc kê khai hồ sơ dự tuyển khi làm công tác hậu kiểm.

Theo ông Phúc, trong số 11 thí sinh, 3 em không tham gia học giai đoạn đầu trước khi chấm lại và có sự thay đổi điểm. Còn lại 8 thí sinh, các trường quân đội đã trả 7 em có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển về các địa phương.

“Cụ thể, 3 thí sinh ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, 4 thí sinh tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La. 7 thí sinh này có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với ban đầu, đồng thời cũng không đạt điểm trúng tuyển năm 2018” – ông Phúc nói.

Lý giải về việc hiện nay còn một thí sinh được nâng điểm học ở trường quân đội, Trung tướng Trần Hữu Phúc cho hay: “Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với nhà trường, cơ quan công an. Cơ quan công an đã có công văn gửi và thông báo kết quả điều tra. Đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh. Thí sinh này, sau khi hạ điểm, vẫn đủ điểm và cơ quan công an cũng cho rằng chưa có căn cứ nào xác định thí sinh vi phạm, sai phạm”.

Do đó, thí sinh hiện theo học tại Học viện Khoa học Quân sự.

Cục trưởng Cục Nhà trường nêu rõ: Đối với thí sinh này, nếu trong thời gian tiếp theo, cơ quan điều tra của Bộ Công an hoặc cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế thi, sẽ tiếp tục xử lý theo quy chế tuyển sinh và quy định của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Trần Hữu Phúc cũng cho hay, sau khi chấm thẩm định, thí sinh này bị giảm 2 điểm ở môn Ngữ văn, không phải ở môn thi trắc nghiệm.

Đối với các trường hợp thí sinh có nâng điểm, vi phạm, phải trả về và những người thực hiện hành vi nâng điểm, Trung tướng Phúc cho rằng cần xử lý theo đúng hành vi vi phạm, tuy nhiên phải chờ kết luận xác định của cơ quan điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn