Trường xây mới tiền tỉ nhưng lại rớt chuẩn
Năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm. Đến năm 2016, trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.
Đến cuối tháng 6.2021, ngôi trường này được đầu tư hơn 8,3 tỉ đồng để xây mới 19 phòng học, phòng chức năng và bếp ăn bán trú, phục vụ mục tiêu nâng chuẩn quốc gia mức độ 2. Thế nhưng, đến hiện tại, trường thậm chí còn rớt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Cô Lê Thị Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh - thông tin, hạng mục trường mới dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, khi Bản quản lý (BQL) Dự án huyện Thăng Bình (chủ đầu tư) và Công ty CP Tư vấn kĩ thuật xây dựng Đại Bình An (nhà thầu) bị khởi tố, thì công trình đã bị trễ hẹn đến nay.
“Do thiếu phòng học, hơn 400 học sinh của trường phải dồn lớp, chia ca, chen chúc nhau trong những phòng học cũ được xây dựng hơn 20 năm trước. Cơ sở vật chất không đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông, nên nhà trường đã không đạt mục tiêu nâng chuẩn và phải phấn đấu lại từ đầu” - côThanh Nga cho hay.
Tương tự, trường THCS Phan Châu Trinh, ở xã Bình An, huyện Thăng Bình cũng được đầu tư hơn 4 tỉ đồng để xây dựng 10 phòng học, phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu của hơn 730 học sinh.
Theo thầy Võ Văn Lễ - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh, dự kiến năm 2023, trường kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm, nhưng do thi công chậm tiến độ nên trường lỡ mất cơ hội công nhận lại.
Trường chuyên cũng rớt chuẩn
Theo quy định 5 năm sau khi đạt chuẩn quốc gia, phải kiểm tra công nhận lại cho giai đoạn tiếp theo nhưng có nhiều trường học không làm hồ sơ đề nghị nên đương nhiên không còn đạt chuẩn do đã hết thời hạn.
Năm 2023, Quảng Nam có 573/725 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (tỉ lệ 79%), cao tốp đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thế nhưng, đến hiện tại, đã có 167 ngôi trường ở cả 3 bậc Tiểu học, THCS, THPT rớt chuẩn so với cách đây 1 năm.
Điều ngạc nhiên là ngay cả đối với Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - ngôi trường chất lượng cao, có cơ sở vật chất bề thế và được xem là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam - cũng không thoát khỏi tình trạng rớt chuẩn sau khi đạt chuẩn vào năm 2015.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam -cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều trường học rớt chuẩn là do cơ sở vật chất xuống cấp, không được đầu tư đáp ứng tiêu chí để kiểm tra công nhận đạt chuẩn trở lại. Ngoài ra, tình trạng thiếu giáo viên cũng ảnh hưởng đến việc xây dựng trường chuẩn.
“Tỉ lệ trường đạt chuẩn cả tỉnh đã giảm từ 79% xuống còn 56% và có thể tiếp tục giảm nữa do nhiều trường không làm hồ sơ công nhận lại, nhưng chúng tôi chấp nhận phải xây dựng lại cho thực chất, kiên quyết không chạy theo thành tích” - ông Tường nói.