MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Giải tranh biện vô địch Châu Á 2019. Ảnh: K.H

Vietnam UADC 2019: Thúc đẩy kỹ năng tranh biện cho sinh viên

KHÁNH HẠ LDO | 26/06/2019 19:11
Việt Nam thắng thầu tổ chức Giải tranh biện thường niên lớn nhất Châu Á 2019 (Vietnam UADC 2019) đã mang lại nhiều ý nghĩa, đặc biệt là thúc đẩy kỹ năng tranh biện cho sinh viên. 

Vietnam UADC 2019 là giải tranh biện thường niên lớn nhất của Châu Á dành cho sinh viên đại học sử dụng luật Asian Parliamentary - Nghị viện Châu Á. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức Việt Nam, với quyền tổ chức thuộc về Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và hệ thống giáo dục Vinschool sau khi thắng thầu vào tháng 6 năm 2018.

Cuộc thi đấu diễn ra từ ngày 25.6 đến ngày 30.6 với sự tham gia của 196 sinh viên quốc tế, 42 sinh viên Việt Nam, cùng đội ngũ ban giám khảo uy tín từ cộng đồng tranh biện Châu Á. 49 đội thi quốc tế và 14 đội Việt Nam sẽ tham dự giải đấu, trong đó, các đội thi Việt Nam đến từ những thương hiệu đại học quốc tế hàng đầu hiện nay như Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Fullbright University Việt Nam, Đại học RMIT, Học viện Ngoại giao…

Đội ngũ cố vấn quốc tế của Vietnam UADC 2019 bao gồm các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm tổ chức và tư vấn cho các giải tranh biện quy mô quốc tế: Giáo sư Joshua Park - Giảng viên, Cố vấn chương trình tranh biện SolBridge Đại học Solbridge, Hàn Quốc, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Khoa Luật, Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Giáo sư Loke Wing Fatt - Chủ tịch Hiệp hội Tranh biện Singapore; Ông George Chen - TAB Master thế giới

Giáo sư Luật học Joshua Park – Đại học HarVard, một trong hai cố vấn quốc tế của Vietnam UADC 2019 đánh giá: “Tôi nghĩ thật độc đáo khi Việt Nam tổ chức UADC 2019 chính vào năm kỷ niệm lần thứ 10 của giải tranh biện này. Thật đáng ngưỡng mộ khi Việt Nam có thể tổ chức cả giải UADC năm nay và ABP vào mùa thu năm ngoái.

Việc tổ chức được hai giải đấu lớn của khu vực Châu Á thật sự có ích cho cộng đồng tranh biện non trẻ như Việt Nam. Đây sẽ là một yếu tố thúc đẩy kỹ năng tranh biện của sinh viên và học sinh và thậm chí còn thành công hơn ở cấp độ quốc tế trong những năm tới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn