MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner. Ảnh: website nhà trường

Vụ 8 nam sinh bị bắt cởi quần áo: Thầy giám thị có thể bị xử lý hình sự

Chân Phúc LDO | 16/04/2023 15:57

Theo các luật sư, hành vi yêu cầu cởi quần áo của học sinh để kiểm tra của thầy giám thị tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner đã vi phạm pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm học sinh. Với hành vi này, thầy giám thị có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, hoặc có thể xử lý hình sự 2-5 năm tù. 

Luật sư Lê Bá Thường - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, pháp luật có quy định học sinh được tôn trọng và bảo vệ; được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình (quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 32/2020/BGDĐT).

Đồng thời, quy định giáo viên không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp (Điểm a, khoản 1, Điều 31 Thông tư 32/2020/BGDĐT). 

"Với hành vi của giáo viên bắt 8 học sinh cởi đồ để kiểm tra có giấu thuốc lá hay không đã xúc phạm nhân phẩm của học sinh", luật sư Thường nhận định.

Theo luật sư Thường, với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì giáo viên sẽ đối diện với mức phạt hành chính với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP).

Trong trường hợp việc xúc phạm mà gây ra hậu quả nghiêm trọng làm học sinh có thể bị rối loạn tâm thần hay tự sát thì giáo viên có thể bị xử lý hình sự về tội “Tội làm nhục người khác” và có thể đối diện với mức phạt tù từ 2 đến 5 năm và sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hay làm công việc nhất định trong thời gian 5 năm (Điều 155 BLHS 2015).

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Đoàn luật sư Việt Nam cũng khẳng định đây là một hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ông Hậu, pháp luật Việt Nam đã có quy định rất chặt chẽ về quyền tự do riêng tư, quyền tài sản của công dân. Học sinh có quyền từ chối giáo viên khám xét cặp, thân thể, nếu cảm thấy hành vi này xâm phạm đến thân thể.

"Việc khám xét, đặc biệt là với trẻ em thì chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền khám xét. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 140 Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2003, quy định việc khám người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm được tiến hành khi có căn cứ trong người đó hoặc chỗ ở, chỗ làm việc có chứa công cụ phạm tội ví dụ như đồ vật, tài sản phạm tội.

Đối với trường hợp này, tôi cho rằng, hành vi hành xử là không đúng. Hành vi cởi quần áo có thể làm các em học sinh xấu hổ, thầy giám thị vi phạm pháp luật ở chỗ quyền bất khả xâm phạm về thân thể đặc biệt là đối với trẻ em trong độ tuổi đang phát triển, có thể gây ảnh hưởng tâm lý đối với các em học sinh", Luật sư Hậu nói. 

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh, cho biết, Sở đã nhận báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner.

Sở GDĐT cũng yêu cầu, Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, xử phạt học sinh theo hướng tích cực, tránh nóng vội làm ảnh hưởng không tốt đến học sinh. 

Đoạn nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình. 

Trước đó, như Lao Động đưa tin, mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung: Thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner. 

Bà Võ Thị Lan Hương, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Hermann Gmeiner xác nhận có sự việc trên. Bà Hương cho biết, do nghi ngờ học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường, thầy giám thị đã tự ý mời 8 nam sinh (3 học sinh lớp 10 và 5 học sinh lớp 11) mang cặp xuống phòng giám thị để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra cặp, thầy giám thị nhờ một bạn học sinh trong ban thi đua yêu cầu các học sinh tự cởi đồ kiểm tra rất nhanh và cho ra ngoài ngay. 

Bà Hương thông tin thêm, ngay sau khi biết vụ việc, bà đã yêu cầu thầy giám thị làm bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh, học sinh lên để xin lỗi, và báo cáo sự việc lên Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo để xin hướng xử lý. Đồng thời, bà Hương xin nhận trách nhiệm với tư cách là người quản lý nhưng làm chưa tròn trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn