MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm trường mới được xây dựng khang trang nhưng gần 60 học sinh chưa được đến trường. Ảnh: Trương Văn

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG LDO | 06/09/2023 12:35

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Ông Nguyễn Thúc Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nắm thông tin gần 60 học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc thuộc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tập trung tại sân trường nhưng không có giáo viên trong ngày khai giảng - địa phương đã liên hệ với nhà trường và ngành giáo dục.

Người dân tập trung ở điểm trường cũ tại thôn Nam Yên, không chịu chuyển trường cho con. Ảnh: Trương Văn

Ông Dũng cho hay, việc gần 60 phụ huynh không đồng ý chuyển con qua điểm trường mới đã diễn ra lâu nay. Địa phương cũng đã nhiều lần thông tin, giải thích.

Chủ trương xây dựng điểm trường mới tại thôn Phò Nam (cùng thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) và chuyển toàn bộ học sinh tiểu học ở thôn Nam Yên về đây học đã có từ lâu.

Năm 2020, điểm trường mới ở thôn Phò Nam được khởi công xây dựng và năm học 2023-2024, trường chính thức được đưa vào hoạt động. Cùng với đó, học sinh tại điểm trường thôn Nam Yên, Nam Mỹ sẽ được chuyển hết về cơ sở mới để học tập.

Tuy nhiên, gần 60 phụ huynh là người dân tại thôn Nam Yên không đồng ý, không cho con đến trường nhận lớp.

“Người dân thắc mắc sao thôn Nam Yên lớn mà lại xây dựng trường ở thôn Phò Nam nhưng điểm trường này là quy hoạch của toàn xã, địa phương làm đúng theo chủ trương chứ không phải muốn xây đâu cũng được.

Điểm trường mới xây dựng là nơi đảm bảo giao thông, không bị ngập lụt… Trong khi đó điểm trường cũ tại Nam Yên mỗi mùa mưa ngập, thầy cô giáo mất cả tuần để dọn bùn non. Học sinh đi học lại trễ chương trình. Các thôn khác còn xa hơn thôn Nam Yên nhưng người dân vẫn cho con di chuyển đến thôn Phò Nam đi học thì người dân cần cố gắng phối hợp, khắc phục khó khăn một chút để các em được đến trường. Chiều nay, chúng tôi sẽ nói rõ lần nữa để người dân hiểu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn