MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ nữ sinh bị đánh: Giáo viên không cấm học sinh nói sự việc ra ngoài?

Nguyễn Hà - tÔ tHẾ LDO | 01/04/2019 07:04
Trước thông tin cho rằng đã bắt các học sinh trong lớp không được nói ra ngoài sự việc em H.Y bị đánh hội đồng, lột quần áo, giáo viên chủ nhiệm lớp của nữ sinh N.T.H.Y đã phủ nhận thông tin này.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh N.T.H.Y (học sinh lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 bạn cùng lớp đánh, lột quần áo và quay clip tung lên mạng đang gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây, trong sáng 31.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để chỉ đạo, xử lý vụ việc trên.

Cùng với đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cũng tuyên bố xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, kỷ luật hội đồng Sư phạm, cô giáo chủ nhiệm vì bao che, nương nhẹ.

Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.

Trước thông tin cho rằng đã bắt các học sinh trong lớp không được nói sự việc em H.Y bị đánh hội đồng, lột quần áo ra ngoài, cô Hoa Thị Trang - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên khẳng định những thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

"Sự việc đáng tiếc này xảy ra khi tôi không có mặt ở trường và cũng ngoài giờ học của nhà trường. Sau đấy lãnh đạo nhà trường cũng có hướng dẫn các em học sinh nên xóa clip này đi (clip nữ sinh H.Y bị đánh, lột quần áo - PV) vì nó ảnh hưởng không tốt đến bạn.

Tôi có nhắc các em học sinh nếu bạn H.Y đi học thì các em cứ giữ tinh thần là hỏi thăm, động viên bạn, khích lệ bạn và ra trò chuyện với bạn", cô Hoa Thị Trang - Giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh H.Y cho biết.

Cô giáo Hoa Thị Trang.

Cũng theo cô Trang, ngay khi phát hiện và nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô đã kịp thời báo cáo lên lãnh đạo nhà trường nhờ sự chỉ đạo của ban giám hiệu. Cô Trang nhận thấy mình đã làm đúng trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

"Sự việc xảy ra một phần là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, một phần là của gia đình. Vì gia đình cũng phải kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục các em ở nhà. Đối với em H.Y thì tôi cũng đã đến gia đình để thăm hỏi, để em lấy lại bình tĩnh, đến trường đi học", cô Hoa Thị Trang cho hay.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) – chú của nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết cháu mình bị đánh từ hôm 22.3 nhưng không kể gì với gia đình.

Phải đến ngày 23.3, nhà trường mới phát hiện ra sự việc và gọi gia đình ông cùng 5 học sinh có liên quan đến làm bản tường trình và kiểm điểm. Theo ông Doanh, khi ông yêu cầu nhà trường cho gia đình xem video cháu Y bị 5 bạn đánh hội đồng thì nhà trường từ chối và nói rằng video bị mờ nên đã xóa đi, không có chuyện phát tán video trên mạng.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 ngày, video ghi lại vụ việc đã lan truyền trên mạng, gia đình đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng cháu Y bị đánh dã man và cho rằng nhà trường đã che giấu sự việc. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên Công an xã Phù Ủng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn