MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ nữ sinh Hà Nội bị bạn đánh hội đồng: "Chỉ đứng quay clip là thờ ơ"

Hà Thanh LDO | 26/09/2020 18:16

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, những học sinh không can ngăn các bạn đánh hội đồng mà chỉ quay clip là thờ ơ, cũng phải rút kinh nghiệm. Các em nên ngăn sự việc này xảy ra hoặc thông báo với nhà trường.

Vụ các nữ sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đánh nhau tại cổng trường gây xôn xao dư luận. Theo lãnh đạo nhà trường, trường đã có buổi làm việc với các học sinh liên quan trong clip nữ sinh đánh nhau tại cổng trường được đăng tải trên mạng xã hội và quyết định đình chỉ học một tuần đối với 3 học sinh đánh bạn xuất hiện trong clip.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến xích mích là một trong hai em cho rằng người kia "nhìn đểu" mình. Sau đó, hai bên gặp nhau trước cổng trường để nói chuyện, rồi lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Chỉ viết tường trình là không được

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội chia sẻ: "Ngăn chặn bao lực học đường là điều cần thiết trong môi trường giáo dục. Vì vậy, sự việc đánh nhau này xảy ra thì rút kinh nghiệm là chưa đủ. Các em học sinh phải trao đổi, thảo luận với nhau để nhà trường có thể tìm ra hình thức giáo dục tiếp theo. Chúng ta không phải làm với mục đích đuổi học học sinh, chúng ta phải giáo dục học sinh để tìm ra các phương pháp giáo dục tiếp theo".

Nữ sinh đánh hội đồng bạn ở ngay cổng trường học. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi viết bản tường trình, phải tập trung các bạn trong vụ việc để cùng nhau trao đổi, giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng nên tham gia đóng góp, phân tích những nguy hại, ảnh hưởng xấu đến tập thể, nhà trường, bản thân như thế nào, những lúc xảy ra tranh cãi thì nên giải quyết làm sao, TS Tùng lâm chia sẻ thêm.

Không nên chỉ đứng quay hình

Vụ việc này xảy ra ngay tại cổng trường nhưng nhà trường chỉ nắm được thông tin sau khi clip do các học sinh khác ghi lại. Theo TS Tùng Lâm việc này cần xem xét lại vấn đề an toàn của nhà trường: "Theo như phản ánh, đánh nhau ngay cổng trường thì có 2 vấn đề đặt ra. Thứ nhất, khâu an toàn của trường có vấn đề, người quản lý học sinh phải phát hiện sớm. Thứ 2 các em học sinh chứng kiến sự việc không can ngăn các bạn mà chỉ quay clip như vậy là có phần thờ ơ, cũng phải rút kinh nghiệm. Các em nên ngăn sự việc này xảy ra hoặc thông báo với nhà trường".

Tuy một sự việc nhỏ nhưng trong nguyên tắc ứng xử của nhà trường về giáo dục thì phải giải quyết triệt để, làm đến nơi đến chốn. Với trách nhiệm của mình, tất cả lực lượng của nhà trường phải cùng vào cuộc từ lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đến đoàn thanh niên để hạn chế tối đa những vụ việc tương tự như này có thể xảy ra, TS Lâm nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn