MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THCS số 2 Thượng Hà - nơi theo học của nữ sinh H.T.H (Ảnh: Phan Anh)

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nhà trường không bao che, nương nhẹ

Nguyễn Hà LDO | 23/04/2019 16:12

Ông Nguyễn Thế Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai cho biết, nữ sinh trong vụ việc thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị tật. Hiện nữ sinh đang sống cùng mẹ và vợ chồng anh trai.

Liên quan đến sự việc nữ sinh H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên - Lào Cai) gửi đơn tố cáo thầy giáo thầy N.V.A, chuyên dạy bộ môn Toán – Tin có hành vi dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến em H. có thai được 12 tuần, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai cho biết, sáng 23.4, Sở đã có buổi làm việc với huyện Bảo Yên, xã Thượng Hà thống nhất phương án giải quyết. Hiện tại Sở đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc.

“Tỉnh đã có chỉ đạo và huyện đã họp khẩn cấp vào đêm 22.4. Tạm thời có quyết định đình chỉ thầy giáo N.V.A 30 ngày để phục vụ công tác điều tra. Sức khỏe của nữ sinh H cơ bản bình thường, hiện tại em H và gia đình đang phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh. Hôm nay (23.4) em H nghỉ học để làm việc cùng cơ quan chức năng” – ông Dũng cho hay.

Kết quả siêu âm được cho là của nữ sinh H. Ảnh: GĐCC.

Theo ông Dũng, quan điểm của Sở giáo dục tỉnh Lào Cai là nếu kết luận của cơ quan điều tra đúng với tố cáo của gia đình thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên về mặt phân cấp quản lý, trường THCS thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND huyện sẽ thụ lý giải quyết.

“Chúng tôi cũng đề nghị với UBND huyện Bảo Yên, nếu đúng kết luận thì phải xử lý nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật, không có chuyện nương nhẹ hay bao che” – ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, thầy N.V.A dạy môn Tin học. Theo đánh giá từ phía nhà trường, tất cả mọi hoạt động của thầy đều bình thường, quan hệ với mọi người bình thường, không có khúc mắc, không vi phạm khuyết điểm gì, chấp hành quy định của nhà trường.

Xã Thượng Hà là xã khó khăn, có một số em học sinh bán trú là hộ nghèo, cận nghèo. Gia đình nữ sinh H có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ bị khuyết tật, bố đã mất, hiện tại em H sống cùng mẹ và vợ chồng anh trai, em H được gia đình anh trai nuôi.

“Sự việc vừa được phát hiện ngày 22.4, gia đình em H đang làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi chỉ đạo các thầy cô chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục cùng lãnh đạo xã tiếp xúc với gia đình để động viên, ổn định tâm lý cho gia đình cũng như em học sinh. Đặc biệt tránh để bị áp lực quá vì các em là người dân tộc thiểu số, nếu áp lực quá sẽ để lại những điều không hay. Chúng tôi cũng chỉ đạo trong điều kiện của nhà trường cũng như của xã có thể hỗ trợ, giúp đỡ khó khăn đối với gia đình em H” – ông Dũng cho biết.

Sau sự việc này Sở cho biết sẽ tiếp tục có chỉ đạo để rà soát, chấn chỉnh đối với tất cả các đơn vị trường học chứ không riêng gì trường Thượng Hà.

Trước đó, gia đình em H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên) đã gửi đơn tố cáo thầy giáo thầy N.V.A (dạy tin học) nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến H mang thai 12 tuần tuổi. Theo đơn trình báo, sau khi phát hiện em H mang thai, thầy A đã dọa nữ sinh này không được nói với bất kỳ ai 

Ngày 22.4, gia đình nhận thấy em H có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý nên tra hỏi. Nhiều lần gặng hỏi, H đã nói ra toàn bộ vụ việc. H khai thầy giáo dọa không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Gia đình đã đưa H đi siêu âm và phát hiện đang mang thai 12 tuần tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn