MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập sau 1 tháng nghỉ học để phòng dịch.

Vừa đi học trở lại đã tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung LDO | 04/03/2020 12:05

Ngay trong những ngày đầu trở lại trường, do có học sinh, sinh viên bị sốt, một số cơ sở giáo dục đã quyết định tiếp tục cho học sinh được nghỉ học.

Tỉnh Sơn La vừa quyết định cho cả học sinh khối trung học phổ thông nghỉ thêm 2 tuần. Quyết định được ban hành sau khi học sinh khối trung học phổ thông của tỉnh và học sinh giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đi học trở lại.

Nguyên nhân của việc tiếp tục nghỉ này là do ngay trong ngày đầu tiên đi học lại, có một số lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp (ho, không sốt).

Để đảm an toàn cho học sinh, ngoài việc cho tiếp tục nghỉ học, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các trường tổ chức tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với các trường hợp bệnh nghi ngờ, có triệu chứng sốt, ho, khó thở và có yếu tố dịch tễ phải thông báo ngay cho trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp xử lý y tế phù hợp.

Tại Hậu Giang, cũng trong ngày đầu trở lại trường, một học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Vị Thanh (Hậu Giang) bất ngờ bị sốt. Sau khi nắm được thông tin gia đình học sinh này có người thân từ Hàn Quốc trở về, nhà trường đã báo cho cơ quan chức năng và cho cả lớp nghỉ học buổi chiều.

Từ ngày 3.3, các học sinh lớp này đã đi học bình thường. Riêng học sinh bị sốt, phụ huynh xin cho nghỉ vài ngày để ở nhà chữa trị.

Việc chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi quyết định cho học sinh, sinh viên trở lại trường là rất quan trọng. Trong ảnh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trước khi trở lại giảng đường. 

Để không lặp lại việc học sinh vừa đi học trở lại, rồi tiếp tục được cho nghỉ, theo kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục, rất cần làm tốt công tác điều tra dịch tễ, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường đã yêu cầu các trường thành viên phải  lập phiếu điều tra dịch tễ để nắm được lịch trình đi lại của người học. 

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19,  việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên về công tác phòng và chống dịch là rất quan trọng. Chỉ cần một vài người không có ý thức mà không may mắc bệnh thì sẽ rất nguy hiểm cho cá nhân người đó và cho cộng đồng.

Do đó, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và quy trình phòng chống dịch, Đại học Quốc gia Hà Nội còn chú trọng công tác tuyên truyền về ý thức và trách nhiệm cá nhân và cộng đồng, như in tờ rơi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để phát cho sinh viên, giảng viên, phổ biến các thông tin liên quan đến sinh viên.

Đối với sinh viên đến từ vùng dịch, trước khi trở lại trường đều được khám sàng lọc. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng yêu cầu nếu sinh viên có biểu hiện ho, sốt cần thông báo với nhà trường để khám sàng lọc, thực hiện cách ly tại nơi ở.

Tương tự, một trong những trường đại học cho sinh viên đi học trở lại từ 2.3 là Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng tiến hành điều tra dịch tễ với sinh viên.

Để đảm bảo an toàn cho người học, tránh việc vừa đi học rồi lại cho nghỉ học, nhà trường yêu cầu sinh viên phải khai báo trung thực lịch trình đi lại trong những ngày qua, có người thân trở về từ vùng dịch hay không.

Ngoài ra, trường áp dụng một số biện pháp đối với sinh viên đến từ vùng dịch, như khuyến cáo những sinh viên này chưa nên trở lại trường, để đảm bảo an toàn những sinh viên khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn