MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vùng núi sóng 3 - 4G yếu, giáo viên lo việc dạy online hiệu quả thấp

THANH TUẤN LDO | 19/08/2021 16:58

Tỉnh Gia Lai đã xây dựng khung kịch bản dạy và học cho các em học sinh trên địa bàn. Năm nay, có ngày tựu trường nhưng học sinh sẽ không tập trung ở trường mà nghe và xem thầy cô giáo dặn dò việc học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều nơi vùng núi xa xôi, sóng 3G, 4G chập chờn khiến nhiều thầy cô giáo lo lắng.

Năm học mới 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu ngày tựu trường không tập trung học sinh, đơn vị đang trình lên UBND tỉnh ấn định cụ thể ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Năm học mới này, đối với lớp 1, các giáo viên chủ nhiệm nhận lớp, thông báo thời khóa biểu cho phụ huynh học sinh qua email, zalo, facebook, điện thoại… Thầy cô giáo triển khai dạy học “Tuần 0”, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học tập thông qua các ứng dụng trực tuyến và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng học sinh.

Tuy nhiên, với một tỉnh có đến 46% là người đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình vùng núi xa xôi, công tác dạy học trực tuyến của Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn. Cô Trần Thị Thảo – giáo viên một trường ở huyện Chư Prông- cho biết: “Nhiều em học sinh đến trường sách vở còn thiếu, đời sống khó khăn, các em sớm lên nương rẫy phụ giúp bố mẹ mưu sinh. Gia đình khó đủ điều kiện mua sắm cho con em mình bộ máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng internet”.

Theo cô giáo Thảo, có những nơi ở các huyện như: Kbang, Kông Chro, Chư Prông sóng di động rất yếu, kết nối 3G, 4G luôn gặp trục trặc. Một phần, các em học sinh cũng chưa tiếp cận nhiều với phần mềm học qua mạng, nên chắc chắn việc học từ xa sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài vở của các em. Đặc biệt, có những địa bàn, thầy cô phải trèo đèo, lội suối đến tận nương rẫy vận động các em đi học, trở lại trường.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai mới đây, ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- cho biết, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn học qua mạng, với những địa bàn “vùng xanh” thì được học trực tiếp theo khung kịch bản có sẵn với các mức độ: an toàn, nguy cơ, nguy cơ cao.

Tuy nhiên, ông Định lo ngại cho những địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn. Thầy cô giáo những nơi này sẽ giao bài tập bằng giấy về nhà cho các em làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn