MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên Vành đai 2. Ảnh: Tô Thế

Bất chấp nguy hiểm, nhiều xe máy vẫn len lên Vành đai 2 trên cao

Tô Thế LDO | 08/09/2023 12:15

Hà Nội - Mặc dù có biển cấm ở các lối lên Vành đai 2 trên cao, tuy nhiên nhiều người đi xe môtô, xe gắn máy vẫn bất chấp nguy hiểm đi lên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Biển cấm như vô hình

Tuyến vành đai 2 trên cao dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Là đường trong đô thị nhưng phương tiện ôtô được phép lưu thông với tốc độ 80 km/h. Các phương tiện môtô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này. Song thực tế, hằng ngày vẫn có rất nhiều chủ phương tiện môtô, xe gắn máy bỏ qua biển cấm, liều mình đi lên đây.

Đặc biệt vào khung giờ cao điểm, nhằm tránh cảnh ùn tắc tại đoạn Ngã Tư Sở, đường Trường Chinh, nhiều phương tiện đã luồn lách để di chuyển lên đường Vành đai 2 trên cao.

Biển cấm rõ ràng được đặt tại các lối lên Vành đai 2 trên cao. Ảnh: Tô Thế
Dòng xe máy nối đuôi nhau đi xuống từ Vành đai 2 trên cao. Ảnh: Tô Thế

Ghi nhận trong 2 ngày 7 - 8.9 tại đoạn nút giao Ngã Tư Sở, PV chứng kiến từng đoàn xe máy nối đuôi nhau đi xuống từ Vành đai 2 trên cao, luồn lách qua những chiếc ôtô.

"Trên còn nhiều lắm, họ thường lên ngay từ đoạn cuối cầu Vĩnh Tuy hoặc Ngã Tư Vọng để tránh ùn tắc đường Trường Chinh, sau đó xuống Ngã Tư Sở. Nhiều người đã đi sai còn không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, rất nguy hiểm cho họ và các phương tiện khác." - anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế ôtô cho hay.

Thực tế tình trạng xe môtô, xe gắn máy, xe ba gác đi lên đường Vành đai 2 trên cao đã diễn ra ngay sau khi tuyến đường này được đưa vào sử dụng. Lực lượng CSGT đã liên tục xử lý, tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra.

Quay đầu bỏ chạy ngay khi thấy lực lượng chức năng

Để ngăn chặn hành vi vi phạm nguy hiểm của nhiều chủ phương tiện khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi lên đường Vành đai 2, các tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã liên tục tuyên truyền đến người dân và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, quá trình xử lý của lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn.

Xe máy quay đầu đi lên Vành đai 2 trên cao khi thấy CSGT. Ảnh: Tô Thế

Như trong sáng 8.9, từng đoàn xe máy vẫn nối đuôi nhau đi xuống từ Vành đai 2, tuy nhiên ngay khi nhìn thấy bóng dáng lực lượng CSGT, nhiều người đã quay đầu xe, chạy ngược chiều lên đường trên cao.

"Tôi thấy nhiều người đi lên, lúc đó cũng đang vội nên đi theo mọi người. Đông lắm, nhưng sau đến lối xuống Ngã Tư Sở thì nhiều người vội vàng quay đầu, chạy ngược chiều lên trên khi thấy CSGT. Lúc đó tôi nhận thức được hành vi của mình là sai, nếu quay đầu chạy ngược chiều có thể gây tai nạn nên chấp nhận bị xử phạt." - anh N.S.T (Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Với tốc độ ôtô có thể lưu thông trên Vành đai 2 lên tới 80km/h, việc người dân đi ngược chiều là đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn tới các vụ tai nạn thương tâm không đáng có.

CSGT xử lý xe vi phạm. Ảnh: Tô Thế

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi lên tuyến Vành đai 2 trên cao. Trong thời tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, xe máy bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng với lỗi đi vào đường cấm, khu vực có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngoài ra, phương tiện vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (Theo điểm i khoản 3 và điểm b khoản 10 Điều 6). Trường hợp ngoại trừ là các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn