MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Thuận chính thức có gần 150 km đường cao tốc đi qua tỉnh

DUY TUẤN LDO | 18/06/2023 18:17

Bình Thuận - Chiều 18.6, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành 2 dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Cam Lâm. Với 100,8 km đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và 47,5 km của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua tỉnh Bình Thuận thì Bình Thuận chính thức có gần 150 km đường cao tốc đi qua tỉnh.

Chiều 18.6, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà chính thức tổ chức khánh thành 2 dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cắt băng khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Bình Thuận.

Lễ khánh thành 2 dự án được tổ chức cùng lúc tại 2 điểm cầu Bình Thuận và Khánh Hòa, kết nối trực tiếp với nhau.

This browser does not support the video element.

Giây phút cắt băng khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Clip: Duy Tuấn

Điểm cầu Bình Thuận được tổ chức tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lí dự án 7, các nhà thầu, đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự Lễ khánh thành tại điểm cầu Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Phát biểu tại Lễ khánh thành ở điểm cầu Bình Thuận, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, đoạn cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo nối tiếp từ TP.Phan Thiết đến huyện Tuy Phong, Bình Thuận được khánh thành đưa vào khai thác sử dụng đã tiếp tục kết nối Bình Thuận với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, cùng với Dầu Giây - Phan Thiết, góp phần thuận lợi cho giao thông đường bộ, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch cho cả 2 đầu phía Bắc và phía Nam của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại Lễ khánh thành ở Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Trước đó, từ 10h ngày 19.5, Bộ GTVT đã đưa vào khai thác tạm thời tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngắm nhìn diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn

Khởi công tháng 9.2020, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tuyến khoảng 100,8 km đi qua tỉnh Bình Thuận, trong đó có 5 nút giao liên thông. Dự án có điểm đầu tại Km134 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận kết nối với Dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Điểm cuối tại Km235 thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận kết nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gần vị trí xẻ núi. Ảnh: Duy Tuấn

Giai đoạn phân kì hiện nay với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Mặc dù không có làn dừng khẩn cấp nhưng dọc tuyến có hàng chục điểm dừng khẩn cấp cho phương tiện khi gặp sự cố. Tổng mức đầu tư hơn 10.853 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Điểm đầu của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Trong quá trình triển khai thi công, bên cạnh những thuận lợi, dự án đã có thời điểm gặp không ít khó khăn như đại dịch COVID-19, giá nhiên liệu, vật liệu có những thời điểm tăng cao đột biến, đất đắp nền đường đối với đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến đầu năm 2023 vẫn còn thiếu,...

Trong quá trình triển khai dự án, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án; ban hành nhiều Nghị quyết với cơ chế đặc thù để giải quyết thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho dự án.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có những đoạn tuyến như một dải lụa uốn lượn ngang những vườn thanh long, những cánh đồng lúa, nhiều cung đường đi xuyên núi. Ảnh: Duy Tuấn

2 cao tốc khánh thành hôm nay, góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gần hơn, nhanh hơn với TPHCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn