MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sân bay, Đà Nẵng đã tạm ứng trước kinh phí để Cục Hàng không thực hiện nhiệm vụ - Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 4.7.

Bộ trưởng GTVT đề nghị địa phương "tạm ứng" tiền lập quy hoạch sân bay

Đức Thành LDO | 04/07/2019 17:37
Chiều nay, 4.7, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các tỉnh, thành, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết các địa phương có sân bay đều muốn mở rộng, song Bộ không có kinh phí lập quy hoạch. Vì thế, Bộ trưởng đề nghị các địa phương "tạm ứng", sau này Bộ sẽ trả lại. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bộ đang triển khai 7 đề án phát triển giao thông bền vững trên cả nước. Tất cả 63 tỉnh thành đều có ảnh hưởng, đây là đề án xác định là kết nối hết sức quan trọng, mong các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ để rà soát, xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện tất cả các tỉnh thành có sân bay đều đề xuất cho phép mở rộng sân bay như Đà Nẵng, Hải Phòng… Tuy nhiên, vừa qua, hệ thống sân bay chưa có quy hoạch, đến nay thì có quy hoạch song vẫn chưa hoàn chỉnh. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều chỉnh quy hoạch hệ thống sân bay đến năm 2030. Cục Hàng không (Bộ GTVT) đang rất tích cực để cụ thể hóa quy hoạch, song khó khăn hiện nay với Bộ là không có kinh phí để tổ chức lập quy hoạch; ngược lại, không có quy hoạch thì không thể triển khai được.

“Hoan nghênh thành phố Đà Nẵng đã cho Cục Hàng không tạm ứng tiền để lập quy hoạch, sau này Bộ cân đối được sẽ trả lại, như cách làm này thì sẽ giúp Bộ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, các địa phương thì nâng cấp được nhà ga hàng không đáp ứng nhu cầu. Do đó, tôi thiết tha đề nghị các tỉnh sử dụng ngân sách của mình cho ngành GTVT tạm ứng và sẽ trả lại trong những năm tới” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị.

Hiện nay trên cả nước có trên 100 trạm thu phí BOT, riêng Bộ GTVT có 88 trạm và đang vận hành hơn 70 trạm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, cuối năm nay, toàn bộ các trạm thu phí BOT phải thu phí tự động không dừng. Bộ GTVT đã làm việc với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong những biện pháp để ổn định tình hình và thu hút đầu tư tư nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn