MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quận Hoàng Mai sắp có một tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cận cảnh tuyến đường sắp được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng LDO | 15/07/2023 10:02

Nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội được đặt tên mới theo tên các danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Trong đó, có con đường mới sắp mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài 52 tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn năm 2023, gồm: 52 đường, phố đề nghị đặt tên mới.

Trong đó, có 33 đường, phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ và các tên khác; 19 đường, phố mang tên danh nhân; 2 đường, phố điều chỉnh độ dài của 15 quận, huyện.

Đường Đỗ Mười có điểm đầu từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng (đoạn phố Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đặc biệt, nhiều tuyến đường, phố được đặt tên mới mang tên danh nhân, nhà văn nhà thơ nổi tiếng như Đỗ Mười, Thâm Tâm, Phạm Tiến Duật, Phan Kế Toại.

Cụ thể, TP Hà Nội sẽ đặt tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cho tuyến đường dài 6,2 km, rộng 68 m, trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đoạn đường này kéo dài từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh ngõ 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì tại tổ dân phố 12 - phường Lĩnh Nam.

Tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười dài 6,2 km, rộng 68 m. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, mỗi bên tuyến đường này được chia thành 3 làn xe, mỗi bên rộng 68 m, song song với đường Vành đai 3.

Tuyến đường được rào chắn cẩn thận, hai bên vỉa hè trồng cây cảnh, hoa.

Điểm đầu đường Đỗ Mười thuộc quận Hoàng Mai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng lấy tên ông Trần Đăng Khoa (Bộ trưởng Bộ Thủy lợi năm 1946-1961) đặt cho đoạn đường dài 670 m, rộng 21,25 m, trên địa bàn quận Long Biên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên đến ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, đối diện ngõ 17 Cổ Linh.

Tên nhà thơ Thâm Tâm cũng được đặt cho tuyến phố dài 595 m, rộng 13,5 m, trên địa bàn quận Cầu Giấy - từ ngã ba giao cắt phố Trung Kính đối diện số nhà 89, cạnh Trường THCS Trung Hòa đến ngã ba giao cắt tại tổ dân phố 22 - phường Yên Hòa.

Tên phố Phạm Tiến Duật cho đoạn đường dài 460 m, rộng 9 m, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên tại tòa OCT1 Khu đô thị Resco đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên.

Phố Phan Kế Toại được đặt cho đoạn đường đài 860 m, rộng 22 m, trên địa bàn quận Hà Đông. Đoạn đường bắt đầu tư ngã tư giao cắt phố Nguyễn Thanh Bình tại tòa nhà Nam Cường đến ngã ba giao cắt đường liên phường Đại Mỗ - Dương Nội.

Tuyến đường mới này cũng đi qua Công viên Yên Sở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài ra, trong năm 2023, TP Hà Nội sẽ gắn tên các tuyến phố như Nguyễn Xuân Nham (quận Cầu Giấy), Dương Văn An (Bắc Từ Liêm), Trịnh Tố Tâm (quận Long Biên), Đặng Trần Đức (quận Hoàng Mai), đường Từ Giấy (huyện Thường Tín).

Tuyến đường có nhiều hầm chui giúp người dân quay đầu xe dễ dàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Điểm giao cắt của tuyến đường với đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nút giao của đường Đỗ Mười với đường Tam Trinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn