MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm giáp ranh Bình Dương và Bình Phước mỗi ngày có hàng ngàn người làm thủ tục để lưu thông qua Bình Phước. Ảnh: T.Thành

Cảnh sát dẫn đường cho ngàn người qua Bình Phước về Tây Nguyên tránh dịch

ĐÌNH TRỌNG LDO | 23/07/2021 20:44

Hàng ngàn người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã được cảnh sát giao thông dẫn đường qua Bình Phước về Tây Nguyên và hạn chế tối đa việc dừng đỗ nhằm tránh lây nhiễm dịch ở Bình Phước.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương khiến nhiều người dân không thể đi làm. Do nghỉ dài ngày nhiều người đã đi xét nghiệm COVID-19 để lấy giấy thông hành.

Sau khi có kết quả âm tính với COVID-19, hàng ngàn người dân đã sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển về các tỉnh Tây Nguyên.

Ghi nhận trong ngày 22 và 23.7 tại điểm giáp ranh Bình Dương và Bình Phước trên đường ĐT 741 có hàng ngàn lượt người và xe máy tập trung tại chốt làm thủ tục lưu thông

Để giải quyết tình trạng trên, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, cảnh sát giao thông thuộc chốt kiểm soát ĐT.741 đã dùng các xe chuyên dụng dẫn đầu đưa đoàn hàng ngàn phương tiện ôtô, xe máy từ chốt kiểm soát ĐT.741 đến chốt kiểm soát trên quốc lộ 14 (giáp ranh Bình Phước và Đắk Nông).

Dòng người chờ qua Bình Phước. Ảnh: T.Thành

Trong đoàn xe kéo dài hơn 1km còn có các lực lượng cảnh sát giao thông đi ở giữa đoàn, cuối đoàn cũng được bố trí 1 xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông.

Dọc tuyến đường, công an, dân quân các địa phương cũng được huy động chốt kiểm soát, đảm bảo các phương tiện đi đúng hành trình tránh các phương tiện dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Việc này nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển.

Hiện mỗi ngày có 2-3 lượt dẫn đường với số lượng ngàn phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Theo chính quyền địa phương, việc làm trên chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông và không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện đi qua. Ảnh: T.Thành
Xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn phương tiện đi ngang qua Bình Phước về Tây Nguyên. Ảnh: T.Thành
Qua các chốt có công an kiểm soát việc dừng đỗ. Ảnh: T.Thành
Đến tối vẫn còn đông người dân di chuyển về Tây Nguyên. Ảnh: T.Thành

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn