MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cao tốc có cát sau chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Tạ Quang LDO | 15/05/2024 21:05

Vĩnh Long - Ngày 15.5, mỏ cát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bắt đầu khai thác, phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Sau 4 ngày đi khảo sát, làm việc và gặp gỡ bà con sinh sống tại khu vực khai thác cát thuộc huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đến nay, 1 trong 3 mỏ cát đã được khai thác để phục vụ cho cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Khai thác mỏ cát ở Vĩnh Long sau chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: Tạ Quang

Mỏ cát phục vụ cho cao tốc nằm trên sông Hậu (nhánh trái) thuộc thị trấn Trà Ôn, xã Lục Sĩ Thành và xã Thiện Mỹ (huyện Trà Ôn). Đơn vị khai thác là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (Công ty VNCN E&C).

Mỏ cát này có tổng diện tích hơn 20 hec-ta, tổng trữ lượng khai thác 0,563 triệu m3. Thời gian khai thác từ 7-17h, trong 12 tháng. Công suất khai thác được chia làm hai giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 (ba tháng đầu sau khi mỏ được cấp phép), có hai xáng cạp (phương tiện chuyên dụng trong khai thác cát) được cấp phép khai thác, với công suất tương đương khoảng 1.250m3/ngày. Giai đoạn 2, có ba xáng cạp khai thác, với công suất được nâng lên khoảng 1.666m3/ngày.

Tổng trữ lượng khai thác 0,563 triệu m3. Ảnh: Tạ Quang

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực khai thác cát, đơn vị bố trí hệ thống camera giám sát toàn bộ hoạt động khai thác cát. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng bố trí lực lượng giám sát trực tiếp và bảo vệ an ninh trật tự trong suốt thời gian khai thác.

Quan sát cho thấy, trên các xáng cạp, có niêm yết thông tin thời gian, số lượng phương tiện và có cả số điện thoại của chủ đầu tư, cùng đường dây nóng của các cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Minh Châu - Phó Tổng Giám đốc Công ty VNCN E&C (bìa phải). Ảnh: Tạ Quang

Ông Đỗ Minh Châu - Phó Tổng Giám đốc Công ty VNCN E&C - thông tin, độ sâu, công suất, thời gian khai thác, VNCN E&C sẽ tuân thủ tuyệt đối theo bản xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

Phó Tổng Giám đốc Công ty VNCN E&C thông tin thêm, trong quá trình khai thác, đơn vị sẽ theo dõi quan trắc hằng ngày. Nếu tại khu vực khai thác có hiện tượng sạt lở thì sẽ tạm dừng để phối hợp cùng cơ quan Nhà nước xác định nguyên nhân và có hướng xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hai mỏ cát còn lại vẫn chưa thể tiến hành khai thác vì người dân ở khu vực lo ngại vấn đề sạt lở.

Ông Đào Anh Xuân Nhựt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - cho biết, sở đang phối hợp với các nhà thầu kiểm đếm, đo đạc lại hiện trạng các hộ dân sinh sống trong khu vực khai thác của các mỏ. Đồng thời, thành lập tổ công tác vận động, tuyên truyền để bà con hiểu và ủng hộ cho dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn