MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu bố trí lực lượng sẵn sàng di dời người dân tránh trú khi không bảo đảm an toàn. Ảnh: Tất Đạt

Cập nhật tin mới nhất về tình hình lũ, đê ở tỉnh Thái Bình

TRUNG DU LDO | 10/09/2024 20:23

Cấm tất cả các xe cơ giới đi trên đê ở Thái Bình, sẵn sàng di dân nếu mất an toàn, cảnh báo người đăng tin sai sự thật về đê, lũ.

Cấm xe cơ giới để bảo vệ đê

Chiều ngày 10.9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình ban hành công văn số 88 /BCH-PCTT gửi UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải về việc đảm bảo an toàn công trình đê điều khi xả lũ hồ thủy điện.

Phà Sa Cao trên sông Hồng nối huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) đã dừng hoạt động từ chiều nay 10.9 do nước lũ dâng cao. Ảnh: Trung Du

Theo nội dung công văn, hiện nay mực nước các trạm trên hệ thống sông tỉnh Thái Bình đang ở rất cao và sẽ còn tiếp tục lên, có diễn biến phức tạp; do đó để đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình đê điều khi xả lũ hồ thủy điện cũng như phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ đê, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải cấm tất cả các loại xe cơ giới đi trên đê (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa).

Đối với các xe cơ giới phục vụ công tác giải phóng các bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ theo nội dung của các công điện đã ban hành thì chỉ được sử dụng xe có tổng tải trọng không vượt quá 12 tấn.

Sẵn sàng di dời người dân tránh trú khi không bảo đảm an toàn

Chiều 10.9, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên các tuyến đê tả Trà Lý, tả Hồng Hà 1 thuộc địa phận hai huyện Đông Hưng và Hưng Hà.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đặc biệt lưu ý lực lượng hộ đê duy trì nghiêm túc chế độ trực, ghi chép sổ sách đầy đủ, chính xác diễn biến đê, kè, cống, tình hình chuẩn bị vật tư, bàn giao cho các tổ trực tiếp theo theo đúng hướng dẫn và quy định; báo cáo tình hình diễn biến mưa lũ. Ảnh: Tất Đạt

Qua kiểm tra thực tế tại các điếm canh đê, điểm xung yếu thuộc các tuyến đê nói trên và nghe lãnh đạo Sở NNPTNT, lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình biểu dương sự vào cuộc chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của các địa phương, các lực lượng thường trực ứng phó với mưa lũ; đồng thời nhấn mạnh: Hiện nay, mưa lũ diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, vì vậy các địa phương trong tỉnh quán triệt nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tại các công điện, thực hiện khẩn trương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Cùng với đó, kiên quyết di dời ngay các hộ ngoài đê vào nơi an toàn, chủ động rà soát, kiểm tra, nắm chắc số hộ, số nhân khẩu ở các điểm xung yếu, nơi có nguy cơ ngập lụt để sẵn sàng phương án, bố trí địa điểm, bố trí lực lượng sẵn sàng di dời người dân tránh trú khi không bảo đảm an toàn.

Cảnh báo tình trạng đăng tải thông tin không đúng sự thật về đê, lũ

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày hôm nay 10.9, trên các nền tảng mạng xã hội, một số tài khoản, hội nhóm kín tại tỉnh Thái Bình đã đăng tải, lan truyền nhiều thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin sai bản chất, thổi phồng nội dung... về tình hình mưa lũ, đặc biệt là sự an toàn của các công trình thủy lợi, cầu cống, đê điều... trên địa bàn tỉnh.

Trang Facebook của Công an xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương bác bỏ thông tin sai sự thật về việc xảy ra vỡ đê trên địa bàn xã. Ảnh chụp màn hình: Công an cung cấp

Trước tình hình này, cơ quan chức năng tại Thái Bình đã khẩn trương, kịp thời ngăn chặn, nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân, hội nhóm không đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, sai bản chất gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự và công tác phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng do mưa bão, lũ gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn