MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chốt số phận mỏ cao lanh khiến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó

Lê Anh LDO | 16/12/2021 12:30

Phú Thọ - Sở TMNMT vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động san nền tại Khu tái định cư xã Đại An, huyện Thanh Ba (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ), nơi vừa phát hiện mỏ khoáng sản nghi là cao lanh.

Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh về những bất thường trong quá trình thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Cụ thể, trong khi thi công một hạng mục thuộc dự án này, nhà thầu là Công ty CP Toàn Thịnh (trụ sở tại Việt Trì, Phú Thọ) đã phát hiện mỏ cao lanh nhưng không báo cáo các cấp chức năng mà tự ý vận chuyển ra ngoài địa bàn.

Sự việc nghiêm trọng đến mức ngày 12.11.2021, Công an huyện Thanh Ba đã vào cuộc kiểm tra và tạm giữ một số phương tiện vận chuyển của đơn vị thi công để xem xét, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định, số đất trên xe có chứa cao lanh.

Khảo sát từ thực tế cho thấy, số đất thải từ quá trình san lấp được Công ty CP Toàn Thịnh tập kết một phần tại cảng An Đạo (cách khoảng 20km) rồi rao bán với giá trên dưới 120.000 đồng/m3...

Ngày 16.12, đại diện Sở TNMT Phú Thọ xác nhận thông tin cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan xuống hiện trường khu vực.

Phía Sở TNMT Phú Thọ có ông Đặng Viết Thắng - Phó Giám đốc; ông Nguyễn Khắc Định - Phó phòng Khoáng sản; còn phía Công ty CP Toàn Thịnh đại diện là ông Trần Xuân Trường.

Tại buổi làm việc diễn ra sáng 15.12, đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại công trình thi công san hạ cốt nền khu tái định cư tại xã Đại An.

Đoàn đi kiểm tra thực địa tại công trình.

Theo biên bản làm việc, toàn bộ khu vực thi công có diện tích 2,19ha. Cao độ quy hoạch điểm cao nhất là 75,7m. Cao độ kết thúc trên 46,4m, khối lượng đã đào đắp khoảng 70.000 m3.

Trong đó có xuất lộ 1 điểm đất có mầu xám vàng, xám trắng; diện lộ có  chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều cao khoảng 2m, hai bên là lớp đất phong hóa; phía trên là lớp đất phong hóa có chiều dày 2,5 m, phía dưới là lớp đá phiến chưa phong hóa hoàn toàn có màu xám đen.

Đoàn đã tiến hành lấy 3 mẫu, 1 mẫu trong diện đất khai đảo có màu nâu đỏ; 1 mẫu đất trong diện tích có mầu nâu vàng; 1 mẫu đất có mầu xám trắng để gửi đi cơ quan chuyên môn đánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TNMT Phú Thọ đề xuất cho phép Công ty CP Toàn Thịnh tiếp tục thi công dự án.

Đối với khối lượng đất đá thải đảm bảo đắp nền đường cho phép công ty được vận chuyển đổ vào tuyến chính dự án  đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

Công ty Cổ phần Toàn Thịnh tiếp tục thi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Đối với khối lượng đất đá nghi là khoáng sản, yêu cầu đơn vị thi công tập kết về sân bãi về sân bãi của Công ty Cổ phần TN tại khu 4, xã  Quảng Yên, huyện Thanh Ba. 

Đáng chú ý, trong phạm vi buổi làm việc, đoàn công tác gần như không nhắc gì đến những hành vi có dấu hiệu sai phạm trước đó của Công ty CP Toàn Thịnh. Cũng không ai đề cập đến việc xử lý thế nào với số đất thải đang được được tập kết tại cảng An Đạo.

Trước đó, trả lời PV Báo Lao Động về vấn vụ việc này, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Không có trường hợp nào khác, tất cả phải thực hiện theo đúng quy định".

Công ty CP Toàn Thịnh có địa chỉ tại đường Nguyễn Du, Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công ty được thành lập năm 2003 với hơn 10 ngành nghề trong đó chủ yếu liên quan đến xây lắp và vận tải. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc là bà Nguyễn Thị Châm.

Liên quan đến chiếc xe đầu kéo bị Công an huyện Thanh Ba kiểm tra và tạm giữ ngày 12.11.2021, trao đổi với PV qua điện thoại, đại diện này chối bỏ mọi liên đới.

Người này cho biết, do không có chỗ đổ nên số đất thải ra ai đến lấy cũng đều cho, không cần phải xin phép. Ông cũng khẳng định không biết chiếc xe bị bắt giữ là của đơn vị nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn