MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Khánh Nam

Chủ động đáp ứng nguồn vật liệu cho Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An LDO | 07/11/2023 09:50

Liên quan đến Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, san lấp để triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Chủ động vật tư triển khai dự án

Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA) - Chủ đầu tư dự án, đến nay đã giải phóng và nhận bàn giao mặt bằng gần 132/137,5ha tổng diện tích cần thu hồi phục vụ thi công, đạt tỉ lệ 96%; giải ngân được 2.506/2.809 tỉ đồng (tương ứng với 89,2%).

Để thi công thuận lợi, cần đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cung ứng kịp thời. Vì vậy, UBND tỉnh đã báo cáo đề xuất Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép không đưa vào qui hoạch một số mỏ khoáng sản mà áp dụng theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25.7.2022.

Qua đó, đã có 1 điểm mỏ đất đắp và 1 mỏ đá được cấp phép mới để đảm bảo vật tư triển khai dự án. Đó là điểm mỏ Xuân Sơn (huyện Châu Đức) có tổng diện tích 47,4ha, trữ lượng khai thác đạt 2,3 triệu m3. Trong đó, đơn vị thi công được khai thác trong phạm vi 27,52ha, tổng trữ lượng được phép khai thác là 1,76 triệu m3 trong 24 tháng kể từ tháng 9.2023.

Một mỏ đá đang hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu cho thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Trúc Giang

Còn mỏ đá Lô 3+4 xã Châu Pha (Thị xã Phú Mỹ) với diện tích 34,72ha, trữ lượng còn lại đến cao độ +30m khoảng 1,2 triệu m3 đá (andesit màu xám xanh) cũng được UBND tỉnh xác nhận chi tiết phương án khai thác. Theo đó, tổng trữ lượng được phép khai thác tại mỏ này là gần 390.000m3; độ sâu khai thác từ mức cao nhất là +122m cote+30m.

Bổ sung thêm mỏ đất để đảm bảo cung ứng

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã bố trí máy móc, trạm nghiền, sẵn sàng phương tiện để phục vụ khai thác trong tháng 11.2023, lấy vật tư phục vụ thi công dự án cao tốc. Tuy nhiên, do đang trong mùa mưa nên chất lượng vật liệu đất đắp không bảo đảm, ảnh hưởng đến công tác thi công.

Phương tiện tập trung sẵn sàng khai thác tại mỏ đá mới để phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Minh Tâm

Vì vậy, các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thêm 3 vị trí khác, gồm: phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ) có diện tích khoảng hơn 32ha; xã Đá Bạc có diện tích khoảng 8,8ha và xã Suối Rao có diện tích khoảng 4ha (cùng ở huyện Châu Đức). Đây là những khu vực đất có chất lượng tốt, có thể khai thác và thi công cả trong mùa mưa. Trên cơ sở đó đề xuất vị trí phù hợp để kiến nghị UBND tỉnh bổ sung thêm một mỏ đất nhằm đảm bảo vật liệu san lấp.

Trước đó, làm việc với chủ đầu tư, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu đơn vị cần tập trung các nguồn lực đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch. "Chỗ nào vướng mắc sẽ tập trung giải quyết để việc triển khai dự án được thông suốt, đúng tiến độ đề ra”, ông Vinh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn