MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bày bán hàng hóa tràn lan trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 12, Quận 5). Ảnh: Minh Quân

Chủ nhà mặt tiền ở TPHCM không được chia khoản phí từ cho thuê vỉa hè

MINH QUÂN LDO | 21/09/2023 21:03

TPHCM - Chủ nhà mặt tiền sẽ không được chia khoản phí cho thuê vỉa hè trước khu vực nhà mình, toàn bộ tiền phí thu được sẽ nộp về ngân sách thành phố.

Thông tin trên được ông Ngô Hải Đường - Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều tối 21.9.

Theo ông Ngô Hải Đường, không phải vỉa hè, lòng đường nào tại TPHCM cũng có thể cho thuê để kinh doanh. Khi tuyến đường đó đủ điều kiện thì quận, huyện phải lên phương án khảo sát, đưa ra lộ trình và biện pháp triển khai thực hiện.

Ông Đường cho biết, để tránh mâu thuẫn giữa các bên liên quan (người sử dụng mặt bằng, chủ nhà…), địa phương phải lấy ý kiến của chủ nhà mặt tiền trước khi triển khai thu phí.

“Sở GTVT TPHCM sẽ hướng dẫn các quận, huyện lấy ý kiến, cam kết của người sử dụng vỉa hè, lòng đường và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát. Nếu người dân không đồng thuận, các địa phương sẽ không thực hiện thu phí” – ông Đường nói.

Đại diện Sở GTVT TPHCM khẳng định, trường hợp người dân không đồng thuận thì quận, huyện không triển khai cho thuê vỉa hè khu vực đó. “Tính đồng thuận của người dân phải được đặt lên cao để tránh sự xung đột lợi ích. Do đó, trách nhiệm của quận, huyện rất lớn trong việc lên khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện" - ông Đường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Ngô Hải Đường, những hộ có nhà mặt tiền sẽ không được chia khoản phí từ cho thuê vỉa hè trước nhà mình, toàn bộ tiền phí thu được sẽ nộp về ngân sách thành phố.

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thông tin tại họp báo chiều 21.9. Ảnh: Thành Nhân

Sau khi UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM, Sở GTVT và UBND cấp huyện sẽ tiến hành rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố với các chức năng, hoạt động cụ thể.

Theo đại diện Sở GTVT, thành phố sẽ không triển khai ồ ạt, mà sẽ thí điểm trên một số tuyến đường để đánh giá hiệu quả.

Để giám sát việc thu phí, Sở GTVT sẽ chủ trì xây dựng công cụ, phần mềm quản lí và công khai việc cấp phép về việc sử dụng tạm thời lòng, lề đường trên toàn thành phố. Thông qua đó, người dân có thể giám sát, theo dõi, phản ánh đến cơ quan chức năng.

“Người dân, hoặc cơ quan có chức năng có thể vào phần mềm để kiểm tra thông tin các vị trí lòng đường, vỉa hè được phép sử dụng, phương án sử dụng, mức phí và phản ánh đến cơ quan quản lí các nội dung liên quan đến hoạt động sử dụng. Thông qua công cụ này, sẽ giúp cho người dân tiếp cận, giám sát một cách minh bạch về quản lý trật tự đô thị” – ông Đường nói.

Trước đó vào chiều 19.9, HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Theo đó, TPHCM sẽ bắt đầu thu phí lòng đường, vỉa hè từ ngày 1.1.2024.

Mức phí được dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, các tuyến đường ở trung tâm cao hơn ngoại thành. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất 350.000 đồng/m2/tháng. Các hoạt động khác áp dụng 20.000-100.000 đồng/m2/tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn