MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CSGT đón lõng gần quán nhậu, karaoke... "ma men" khó thoát

Tô Thế LDO | 16/08/2022 11:35

Hà Nội - Thời gian vừa qua liên tục xảy ra những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến những "ma men". Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tăng cường triển khai xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại khu vực tuyến đường tập trung đông các quán nhậu, karaoke...

Liên tục phát hiện "ma men" có nồng độ cồn cao ngất ngưởng

Cách đây chưa đến 1 tuần, một tài xế có nồng độ cồn ở mức 0.9 mg/lít khí thở đã điều khiển ôtô lao thằng vào cây xăng 111 đường Láng (Thịnh Quang, Đống Đa, Hà  Nội). Vụ việc khiến 8 người bị thương. Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và tạm giữ Ngô Công Hán - tài xế điều khiển ôtô trên, vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Những ngày gần đây lực lượng CSGT lại liên tục phát hiện nhiều tài xế ôtô, xe máy đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường mà trong người có nồng độ cồn cao ngất ngưởng.

Ghi nhận của PV báo Lao Động vào tối 15.8, Tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) chỉ huy, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến khoảng 20h11, tổ công tác dừng kiểm tra ôtô BKS 30H-582.XX do ông N.H.Đ (trú tại Hà Nội) điều khiển. Sau khi yêu cầu tài xế đo nồng độ cồn đã cho kết quả 1,410 mg/ lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao, gấp gần 4 lần mức kịch khung (0,4 mg/ lít khí thở - PV).

Người đàn ông có nồng độ cồn ở mức 1,410 mg/ lít khí thở, gấp gần 4 lần mức kịch khung.

Đáng chú ý, sau khi cho kết quả đo nồng độ cồn cao ngất ngưởng, ông N.H.Đ còn liên tục gọi điện thoại và xin lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 kiên quyết xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền để tài xế biết được lỗi vi phạm của mình và chấp hành lập biên bản xử phạt, giữ phương tiện đảm bảo an toàn cho tài xế.

Với lỗi vi phạm trên, ông Đ có thể bị xử phạt 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những tuyến đường tập trung đông hàng quán ăn uống, quán bia, karaoke... 

Chỉ ít phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra 2 xe máy do 2 nam thanh niên T.A.T và N.T.A (cùng trú tại Hà Nội) điều khiển. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, 2 tài xế vi phạm lần lượt là 0,421 miligam/ lít khí thở và 0,340 miligam/ lít khí thở. Đây đều là mức nồng độ cồn rất cao.

Theo Đại úy Trần Đoàn - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, với mức nồng độ cồn như các trường hợp ở trên, tài xế khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường là cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới những tai nạn đáng tiếc.

Quán "nhậu" cắt cử người báo chốt

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Tổ công tác của lực lượng CSGT vẫn còn gặp nhiều khó khăn như bảo vệ, chủ nhà hàng thấy chốt làm việc sẽ thông báo cho khách đi đường khác để tránh bị phạt. 

"Chúng tôi cũng đã có phương án tổ chức tuần lưu trên xe mô tô để kịp thời phát hiện những trường hợp như trên, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc từ việc điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia" - Đại úy Trần Đoàn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho hay.

Lực lượng CSGT đang tăng cường triển khai xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại khu vực tuyến đường tập trung đông các quán nhậu, karaoke...

Cũng theo Đại úy Trần Đoàn, nhiều người cứ nghĩ rằng bản thân có thể uống một chút và vẫn có thể lái xe an toàn về nhà, tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn thì họ mới nghĩ đó là sai lầm lớn và không thể quay trở lại được.

Vì vậy, lực lượng CSGT khuyến cáo khi đã sử dụng rượu bia, người dân nên sử dụng các phương tiện công cộng hoặc gọi người nhà ra đón để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác. Những trường hợp vi phạm khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn