MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CSGT đã mời hai tài xế bỏ ô tô rời hiện trường lên làm việc. Ảnh: Anh Tú

CSGT TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm và không hợp tác

Huân Cao - Anh Tú LDO | 25/07/2019 18:07

CSGT Công an TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm rời hiện trường và không hợp tác. Một trong hai tài xế đã chấp nhận đóng phạt, người còn lại hẹn dịp sau lên làm việc vì sức khỏe không tốt.

 Lực lượng CSGT phải niêm phong xe. Ảnh: Anh Tú 

Chiều 25.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết, về việc liên quan đến hai tài xế bỏ ôtô rời hiện trường và bị cẩu xe về Đồn, Đội CSGT Cát  lái đã mời lên làm việc và cả 2 tài xế trên vừa đến làm việc theo yêu cầu.

Theo đó, tài xế lái xe Mercedes biển số 51G - 947.15 đã ký vào biên bản vi phạm với lỗi dừng đỗ xe nơi có biển cấm. Tài xế trên đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan, nên đã được Đội CSGT Cát Lái bàn giao xe đem về, chỉ đóng phát lỗi dừng đỗ sai quy định với mức phạt là 700.000 đồng.

Về hành vi bỏ xe rời khỏi hiện trường, được tài xế trên lý giải là vào thời điểm bị lực lượng chức năng dừng xe thì bất ngờ  bị đau bụng nên tìm nơi đi vệ sinh.

Tài xế bỏ lại xe tiền tỉ và rời hiện trường, không hợp tác với CSGT. Ảnh: Anh Tú

Riêng tài xế xe Hyundai Santafe biển số 51G - 053.31, khi lên làm việc với Đội CSGT có biểu hiệu không được khỏe, nên chủ động xin về đi khám bệnh. Tài xế này hẹn sẽ quay lại làm việc với Đội sau. Trường hợp này vẫn đang tạm bị tạm giữ xe, hiện Đội CSGT Cát Lái đang củng cố lỗi vi phạm để lập biên bản và ra quyết định xử lý.

 Lực lượng chức năng phải cẩu xe về Đội CSGT Cát Lái. Ảnh: Anh Tú

Như Lao Động đã đưa tin, vào chiều 23.7, lực lượng CSGT Cát Lái đã ra dấu hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra 2 ôtô nêu trên tại xa lộ Hà Nội, quận. Khi bị lực lượng CSGT dừng xe, 2 tài xế trên không hợp tác và có những tranh cải với CSGT. Sau một lúc tranh cải, cả hai tài xết trên đã bỏ xe lại và rời khỏi hiện trường, Đội CSGT Cát Lái đã niêm phong 2 xe ôtô trên và cẩu về Đội để giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn