MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại biểu quốc hội truy trách nhiệm thanh tra khi để đăng kiểm sai phạm

Nhóm PV LDO | 25/05/2023 12:15

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, vụ án xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam là tham nhũng, trục lợi. Hiện cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng đang xử lý rất quyết liệt.

Vi phạm về đăng kiểm mang tính hệ thống

Ngày 25.5, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, vụ án xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam là tham nhũng, trục lợi. Hiện cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng đang xử lý rất quyết liệt.

Bà cho rằng, đây là vi phạm mang tính hệ thống, tồn tại rất lâu dài, nhưng đến bây giờ mới xử lý hàng loạt; xử lý hết địa phương này đến địa phương khác. Nhiều địa phương đã tiến hành khởi tố và điều tra các vụ án liên quan đến đăng kiểm. 

Bà Thuỷ đặt vấn đề: Với vi phạm mang tính chất hệ thống, trên quy mô rộng, "đụng" đến đâu cũng tiến hành xử lý theo quy định tố tụng. Vậy trong quản lý Nhà nước về đăng kiểm, trong suốt thời gian dài vừa qua có thanh tra, kiểm tra không?

Và nếu thanh tra, kiểm tra có phát hiện được vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm không, hay lại coi đó là vi phạm không đáng kể, nên không kiến nghị, xử lí.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ. Ảnh: Quochoi 

"Ai làm sai phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên, với người dân, không chỉ những người sở hữu ôtô mà cả những người kinh doanh đến ngày phải thực hiện đăng kiểm, nhưng không đăng kiểm được, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và công việc của họ" - bà Thuỷ nói và đề nghị Chính phủ cần có câu trả lời về thanh tra kiểm tra, chất lượng thanh kiểm tra đối với hoạt động này.

Lừa đảo công nghệ cao rất tinh vi

Đề cập đến việc lừa đảo công nghệ cao, bà Thuỷ cho rằng, thời gian qua cử tri, dư luận và nhân dân rất bất an đối với vấn đề lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua điện thoại thông minh.

Tinh vi hơn, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng các trạm phát sóng di động BTS để trên ôtô, đi qua các cây ATM của ngân hàng để phá sóng wifi, dẫn tới loạn sóng wifi của người đi rút tiền hoặc giao dịch tại các cây ATM.

Nhiều trường hợp, người dân còn nhận được thông báo tin nhắn của ngân hàng (chỉ khác một ký tự) và nghĩ đó là thông báo của ngân hàng thật, nên click vào và sau đó bị mất tiền.  

"Đây là vấn đề hiện cử tri rất bất an về lừa đảo, sử dụng công nghệ cao. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng tiếp tục có giải pháp để có những giải pháp cụ thể đấu tranh với các loại tội phạm mới phi truyền thống", bà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn