MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh tra giao thông nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm quốc lộ và giúp người dân di chuyển nông sản ra khỏi mặt đường. Ảnh: TTGT

Dân chiếm đường phơi nông sản, vì sao khó xử lý dứt điểm?

NHÓM PV LDO | 30/10/2022 08:47
Điện Biên - Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mặt bằng của nhiều hộ nông dân bị thu hẹp dẫn đến tình trạng lấn chiếm quốc lộ làm chỗ phơi nông sản.

Cứ vào mùa thu hoạch lúa, nhiều người dân ở Điện Biên lại biến mặt đường thành sân phơi nông sản. Thực trạng này không những gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Không những vậy người dân còn dùng gạch, đá và các vật dụng để chèn, chặn, đánh dấu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân lấn chiếm quốc lộ không chỉ để phơi lúa mà còn phơi các loại nông sản khác.

Theo quan sát của phóng viên, trên các tuyến quốc lộ quan trọng có nhiều phương tiện giao thông qua lại như Quốc lộ 279, Quốc lộ 12…, tình trạng đã diễn ra nhiều năm nay. Cứ đến mùa thu hoạch lúa hay các loại nông sản khác như: măng, sắn... lại ngập các quốc lộ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cho biết, Sở GTVT đã chỉ đạo nhiều giải pháp và phối hợp với các địa phương để giải quyết tình trạng này, tuy nhiên để xử lý dứt điểm là rất khó.

TTGT giúp người dân di dời nông sản, trả lại lòng đường.

"Từ đầu tháng 10, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở nhưng cũng không xuể do địa bàn rộng trong khi người dân lại thiếu mặt bằng nên vẫn tranh thủ lúc không có lực lượng chức năng lại chiếm dụng lòng đường làm nơi tuốt lúa và phơi nông sản..." - ông Kiên nói.

Về giải pháp lâu dài, Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cho biết, đơn vị cũng đã trao đổi, đề nghị các địa phương có quốc lộ đi qua chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, trả lại lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết, từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, khi TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chuẩn bị diễn ra Ngày hội văn hóa Việt - Lào, lực lượng Thanh tra giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là vị trí tập trung tuốt lúa, phơi rơm, thóc, đốt rơm rạ.

Cùng với đó là tuyên truyền rộng rãi đến người dân về tác hại của việc đốt rơm rạ, phơi thóc, tuốt lúa trên đường không đúng quy định ảnh hưởng đến môi trường, mất trật tự an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại...

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Theo điểm b, khoản 1, Điều 12 và điểm a, khoản 10, Điều 12 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ quy định: Đối với hành vi cố tình vi phạm như: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ, sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức. Đồng thời buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, thiết bị trên đường bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn