MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triển khai dự án 30 tỉ để khắc phục tình trạng ngập úng của dự án gần 200 tỉ tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Bình

Điện Biên triển khai dự án 30 tỉ đồng để chống ngập cho dự án gần 200 tỉ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 31/07/2023 13:18

Một dự án xử lý ngập úng cục bộ có tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng tại Điện Biên đang khiến nhiều người băn khoăn bởi đoạn đường này vốn thuộc một dự án gần 200 tỉ đồng mới triển khai vài năm trước.

Trong mấy ngày vừa qua, việc đoạn đường gần khu vực vòng xuyến trung tâm TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang được đào xới để lắp đặt hệ thống cống thoát nước có đường kính lên đến gần 2m khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là hạng mục thuộc Dự án xử lý ngập úng cục bộ từ Km74 đến Km75+150 trên Quốc lộ 279 (đoạn qua TP Điện Biên Phủ được đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp).

Dự án này có tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng do Khu quản lý đường bộ I thuộc Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đường bộ 226 (Điện Biên).

Công ty cổ phần Đường bộ 226 đang thực hiện Dự án xử lý ngập úng cục bộ từ Km74 đến Km75+150 trên Quốc lộ 279, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Bình

Dự án được thực hiện với mục tiêu khắc phục tình trạng thường xuyên ngập úng, đoạn từ Km74 đến Km75+150 trên Quốc lộ 279, TP Điện Biên Phủ. Chủ yếu gồm các hạng mục lắp đặt hệ thống thoát nước 2 bên đường, cửa thu gom nước dạng xương cá và hoàn trả mặt đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, Dự án xử lý ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 279 (Đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ) được triển khai khiến dư luận rất ủng hộ bởi đoạn đường này thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa to, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, nhiều người đặt lại câu hỏi, dự án gần 200 tỉ cải tạo, nâng cấp tuyến đường này vừa được triển khai mấy năm trước nhưng sau khi hoàn thành tình trạng ngập úng lại nặng hơn thì ai phải chịu trách nhiệm?

Nhiều máy công trình được huy động để thực hiện dự án chống ngập úng. Ảnh: Thanh Bình

Trước đó, vào tháng 10.2017, UBND TP Điện Biên Phủ đã khởi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ có tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên thi công. Trong đó, đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp bên cạnh các hạng mục sửa chữa như lát đá vỉa hè, thay thế dải phân cách, hệ thống chiếu sáng... thì nội dung cải tạo hệ thống thoát nước là mục tiêu quan trọng được ưu tiên trong triển khai dự án.

Tuy nhiên, ngay sau khi dự Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp hoàn thành thì tình trạng ngập úng cục bộ lại thường xuyên xảy ra và ở mức độ nghiêm trọng hơn, mặc dù cửa thu nước trên dọc tuyến đã nhiều lần được sửa chữa.

Tình trạng ngập úng mới nhất xảy ra sau trận mưa ngày 29.7 trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: Người dân cung cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 31.7, ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình TP Điện Biên Phủ - đại diện chủ đầu tư - Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp cho biết, phần cống thoát bên dưới thuộc dự án không có vấn đề gì, nguyên nhân ngập úng là do cửa thu nước.

Đoạn đường này trước kia các cửa thu nước được thiết kế là cửa ngang, sau khi triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp được thay thế bằng cửa nằm (Kiểu cửa ngang là các cửa dạng xương cá, cửa nằm (dọc) là song song với lề đường - PV). "Do vậy lá cây và rác mắc vào các thanh ngang nước không thoát kịp, ngoài ra một số hộ dân còn bịt mất cửa thoát nước nên làm làm tắc - ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác" - ông Sáng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn