MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Nguyễn Chí Thanh - con phố luôn đông đúc và sầm uất nhất TP Điện Biên Phủ trở nên ảm đạm.

Doanh nghiệp đào đường rồi để đấy, cuộc sống người dân bị đảo lộn

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 06/10/2023 10:40

Điện Biên - Từ nhiều ngày qua, cuộc sống người dân bị đảo lộn khi trục đường Nguyễn Chí Thanh tại TP Điện Biên Phủ bị đào xới tan hoang... rồi để đấy.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn vì công trình ngổn ngang

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân ở phố 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cho biết, từ nhiều ngày qua, trục đường Nguyễn Chí Thanh (đường 15m) bị đào xới tan hoang, sau đó cả công nhân và máy móc rút đi và không hiểu tại sao.

Những hộ dân ở đây cho biết, khoảng giữa tháng 9, doanh nghiệp đến đào vỉa hè, hệ thống cống thoát nước, chặt cây và tập kết vật liệu. Sau đó, họ bỏ đi không làm tiếp nữa khiến việc đi lại và kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng rất lớn.

Vậy liệu đã được tập kết nhưng công nhân đã rút đi, để lại công trường ngổn ngang. Ảnh: Văn Thành Chương

"Chỉnh trang đô thị là việc làm rất ý nghĩa trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi rất phấn khởi và ủng hộ. Tuy nhiên, tình trạng ngổn ngang kéo dài như thế này khiến chúng tôi rất hoang mang và không hiểu tại sao" - một người dân bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là công trình nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, có tổng chiều dài hơn 1.400m.

Nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: Văn Thành Chương

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, do UBND TP Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Gói thầu xây lắp có trị giá hơn 13 tỉ đồng do liên danh Công ty Vĩnh Phúc - Thuật Tường Nguyên thi công.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến việc dừng thi công, đại diện nhà thầu cho biết - nguyên nhân do phát sinh trong quá trình thi công. Toàn bộ hệ thống thoát nước cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng lại không nằm trong danh mục của công trình.

Hệ thống rãnh thoát nước đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không nằm trong hạng mục sửa chữa. Ảnh: Văn Thành Chương

"Khi đào hệ thống rãnh thoát nước, chúng tôi phát hiện toàn bộ hệ thống rãnh đã mục nát, không thể thi công được. Chúng tôi đã báo cáo chủ đầu tư để kiểm tra và cho phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn phải chờ chủ đầu tư quyết định" - đại diện nhà thầu cho hay.

Chờ điều chỉnh dự án...

Để làm rõ nội dung này, ngày 5.10, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư. Ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình TP Điện Biên Phủ cho biết, để điều chỉnh dự án phải chờ xin ý kiến UBND tỉnh Điện Biên.

Những tấm đan mỏng không còn khả năng chịu lực nhưng chỉ được thay thế một số đoạn tạo nên những bất cập khi triển khai dự án. Ảnh: Văn Thành Chương

Theo ông Sáng, việc phát sinh tình huống là không thể lường trước vì khi khảo sát không thể đào bung hết hệ thống thoát nước lên để kiểm tra. Khi triển khai mới phát hiện hệ thống rãnh thoát nước đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Hệ thống rãnh thoát nước đã được xây dựng từ nhiều năm trước bằng vật liệu gạch và vôi vữa, do vậy đến nay đã bị mục nát. Trong khi dự án này chỉ bao gồm lát vỉa hè, nạo vét cống rãnh, thay thế một số tấm đan và trồng cây xanh..., không xây mới rãnh thoát nước" - ông Sáng nói.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, công trình này chủ yếu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Điện Biên. Do vậy, Ban quản lý dự án đã tham mưu cho UBND TP Điện Biên Phủ mời các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá để báo cáo UBND tỉnh.

Cả tuyến đường bị ngăn lại để thi công, chỉ còn lối đi hẹp dành cho xe máy. Ảnh: Văn Thành Chương

"Nếu UBND tỉnh đồng ý cho điều chỉnh dự án thì sẽ bổ sung, xây mới hệ thống rãnh thoát nước, đồng thời thay thế toàn bộ tấm đan. Nếu không bố trí được kinh phí thì cắt giảm hạng mục của công trình để đảm bảo chất lượng" - ông Nguyễn Viết Sáng cho biết thêm.

Trước thực trạng đường đang bị đào xới ngổn ngang như hiện nay, đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, đã yêu cầu các nhà thầu tạm thời san gạt và tập kết vật liệu gọn gàng. "Phải hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khi chờ điều chỉnh dự án" - ông Sáng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn