MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu dây văng sông Hiếu có nguy cơ chưa đưa vào sử dụng được vì công trình đường dẫn 2 đầu cầu đang chậm tiến độ. Ảnh: Hưng Thơ.

Dự án chậm tiến độ, Quảng Trị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác

HƯNG THƠ LDO | 16/06/2023 16:23

Chậm tiến độ thi công đường hai đầu cầu, dẫn đến việc cầu sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ chưa đưa vào sử dụng được, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác.

Ngày 16.6, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến công trình đường hai đầu cầu sông Hiếu, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư dự án), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, nhà thầu đứng đầu liên danh và đơn vị tư vấn giám sát, hiện nay thành viên liên danh là Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525 - không có khả năng thi công để đáp ứng yêu cầu về tiến độ dự án.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh điều chuyển khối lượng sang cho nhà thầu đứng đầu liên danh (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành, đưa công trình vào khai thác.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Tiến đề nghị, Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đơn vị được ủy thác) chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 30.6.2023 theo chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Lao Động đã thông tin, cầu dây văng sông Hiếu có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 4.2020, dự kiến hoàn thành tháng 6.2022. Khi cầu sông Hiếu cơ bản hoàn thành, thì đường kết nối 2 đầu cầu mới được thống nhất với tổng vốn đầu tư 175 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do chậm tiến độ, đến thời điểm này, dù cầu đã xong, nhưng đường kết nối vẫn chưa thành hình, nên cầu chưa sử dụng được, trong lúc 30.6.2023 là thời hạn kết thúc dự án. Nếu đến 30.6.2023 mà dự án chưa hoàn thành, sẽ làm mất vốn, dẫn đến tình trạng thi công dang dở toàn bộ công trình, không đưa vào khai thác, sử dụng được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn