MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh lộ 674 bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Công an Nhân dân.

Đường 482 tỉ đồng bị sạt lở nghiêm trọng

ĐÌNH VĂN LDO | 20/07/2018 06:00

Ngày 19.7, ông Bùi Quốc Tưởng - Chủ tịch UBND xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy, Kon Tum) - cho biết, tỉnh lộ 674 bị sạt lở gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của hàng trăm hộ dân.

Tỉnh lộ 674 nối xã Sa Sơn và xã Mo Ray (huyện Sa Thầy) với chiều dài 36km, tổng vốn đầu tư 482 tỉ đồng, do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty Cổ phần Trường Long và Cty Tuấn Dũng.

Đường bị sạt lở nặng, nước chảy làm xói ta luy, hàng nghìn khối đất tràn xuống, gây tắc, thậm chí hoa màu của dân cũng bị lấp. Nhiều đoạn, mặt đường bị đá, đất bao phủ, có nơi bị lấp sâu gần 1 mét.

Ông Nguyễn Hữu Dũ - Phó ban Quản lý dự án đầu tư huyện Sa Thầy - cho biết, tỉnh lộ thi công xong nhưng chưa bàn giao. “Phát hiện sạt lở, đơn vị đã đưa máy móc vào khắc phục nhưng nền đất yếu, càng làm càng sạt. Trong thời gian chờ khắc phục, chúng tôi túc trực hướng dẫn dân đi đường khác để đảm bảo an toàn” - ông Dũ nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn