MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội CSGT Chợ Lớn thực hiện đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đêm 4.10. Ảnh: Như Quỳnh

Gần 20 lần thổi sai cách để né bị phạt do vi phạm nồng độ cồn

NHÓM PV LDO | 05/10/2023 08:37

TPHCM - Làm việc với Cảnh sát giao thông, tài xế M chỉ ngậm ống thở hoặc hít vào mà không thổi hơi ra. Phải mất 18 lần thổi, lực lượng chức năng mới xác định được người này vi phạm nồng độ cồn.

Đêm 4.10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Chợ Lớn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5.

Sau khi lập chốt, CSGT liên tục dừng các phương tiện đang lưu thông để kiểm tra nồng độ cồn.

Đội CSGT Chợ Lớn lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Như Quỳnh

Theo đó, vào 21h ngày 4.10, ông B.A.T (47 tuổi, ngụ Quận 6) điều khiển xe máy hiệu Honda được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra bằng hình thức định lượng xác định, trong hơi thở của ông T có mức nồng độ cồn là 0,031 miligam/lít khí thở.

“Tôi không thấy bị gì trong người, chưa tới mức không điều khiển được xe máy” - ông T nói, đồng thời cho rằng bản thân không sử dụng rượu bia mà chỉ uống nước ép trái cây và pha thêm mật ong.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với trường hợp của ông T. Ảnh: Như Quỳnh

Bên cạnh những người dân có ý thức chấp hành tốt theo hiệu lệnh và hướng dẫn của CSGT, vẫn có trường hợp cố ý không thổi vào thiết bị hoặc thổi không đủ lượng hơi khiến máy khó có thể nhận biết nồng độ cồn.

Cụ thể, trường hợp anh C.T.M (36 tuổi, quê Ninh Thuận). Khi CSGT yêu cầu anh M thổi vào máy đo để xác định nồng độ cồn vào lúc 21h15, người này không phối hợp.

Trước tình trạng đó, CSGT phải liên tục hướng dẫn cách thổi. Tuy nhiên, anh M chỉ ngậm ống thở hoặc hít vào mà không thổi hơi ra.

Phải mất 18 lần thổi, lực lượng chức năng mới xác định tài xế M vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,096 miligam/lít khí thở.

Anh M vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,096 miligam/lít khí thở. Ảnh: Như Quỳnh

Tại thời điểm CSGT kiểm tra, anh M không xuất trình được giấy phép lái xe và căn cước công dân.

Với vi phạm nêu trên, cả 2 trường hợp đều bị phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng 11 tháng và tạm giữ phương tiện không quá 10 ngày làm việc.

Sau 2 giờ kiểm tra, Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện 2/36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phương tiện vi phạm được niêm phong, chuyển lên xe chuyên dụng. Ảnh: Như Quỳnh

Bên cạnh đó, một số trường hợp mặc dù không uống rượu bia nhưng vẫn cố tình không chấp hành thổi vào thiết bị kiểm tra nhằm gây khó khăn cho lực lượng CSGT.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08), đơn vị này đang thực hiện hiệu quả chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm người vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông.

Việc kiểm tra được thực hiện ở khắp các đội, trạm CSGT trên địa bàn TPHCM. Phòng CSGT quán triệt đến tất cả các đội, trạm phải xử lý nghiêm trường hợp vi phạm "không có vùng cấm, không ngoại lệ" theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an.

Liên quan đến những ý kiến về người tham gia giao thông ăn hoa quả, uống siro,… nhưng đo vẫn có nồng độ cồn và bị xử lý, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, điều này không thể xảy ra.

Phó Cục trưởng phân tích, máy đo nồng độ có hai chế độ là định tính và định lượng. CSGT đo định tính, xác định người điều khiển vi phạm nồng độ cồn mới tiến hành đo nồng độ theo các chỉ số để xác định hàm lượng.

Người dân được giám sát, kiểm tra những gì pháp luật quy định, cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các máy móc, phương tiện.

“Lực lượng CSGT không thể xử lý sai trường hợp không có nồng độ cồn được”, Thiếu tướng Đức khẳng định

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn