MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng chiều dài 80km của tuyến Quốc lộ 4B từ thành phố Lạng Sơn đến tỉnh Quảng Ninh đang được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Tô Công

Gần 3.300 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 4B nối Lạng Sơn - Quảng Ninh

Tô Công LDO | 08/04/2024 06:07

Lạng Sơn - Với 2 dự án đang được triển khai có tổng mức đầu tư gần 3.300 tỉ đồng, 76,8km của tuyến Quốc lộ 4B nối từ thành phố Lạng Sơn đến tỉnh Quảng Ninh sẽ được cải tạo, nâng cấp.

Gần 2.300 tỉ đồng nâng cấp 62,56km Quốc lộ 4B

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn và liên danh 6 đơn vị trúng thầu đã ký kết hợp đồng Gói thầu số 08 "Thi công xây dựng đoạn từ Km43 - Km80" trị giá hơn 732 tỉ đồng. Đây là gói thầu nằm trong dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B.

Theo đó, liên danh 6 nhà thầu sẽ thi công nâng cấp khoảng 37km của Quốc lộ 4B trong thời hạn 270 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Cũng nằm trong dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B, trước đó vào đầu năm 2024, gói thầu số 7 "Thi công xây dựng đoạn từ Km18 - Km43 trị giá hơn 878 tỉ đồng" đã được trao cho một liên danh khác gồm 3 đơn vị trúng thầu.

Nhiều phương tiện, máy móc được tập kết để thi công trên Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tô Công

Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư 2.296 tỉ đồng. Trên tổng chiều dài dự án khoảng 62,56km, đoạn thi công qua địa bàn huyện Lộc Bình dài hơn 22km, đoạn qua huyện Đình Lập dài hơn 40km. Trong đó, đoạn từ đầu tuyến (Km18) đến nút giao đường tỉnh 236 được nâng cấp hiện đại nhất với tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 24,5m với 4 làn xe.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tỉnh Lạng Sơn (thuộc Sở Giao thông vận tải), gói thầu số 7 đã thi công được gần 7% khối lượng; đầu tuần sau, gói số 8 vừa ký kết cũng sẽ được triển khai.

Hơn 980 tỉ đồng nâng cấp 14,3km Quốc lộ 4B

Cũng trên Quốc lộ 4B, dự án Cải tạo, nâng cấp Km3+700 - Km18 (kết nối từ thành phố Lạng Sơn vào Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn) sau thời gian dài triển khai đã thành hình. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng dự án này gặp nhiều vướng mắc tại địa bàn xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

Quốc lộ 4B đoạn thi công qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Tô Công

Chiều 7.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trịnh Tuấn Đông - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (chủ đầu tư) - thông tin, đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án đã đạt khoảng 68%.

"Công tác giải phóng mặt bằng dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện, chỉ còn một số hộ dân tại xã Gia Cát đang chờ ngày đẹp để di chuyển, bàn giao đất cho dự án" - ông Đông chia sẻ.

Về đoạn đường dài hơn 14km này, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư cải tạo, nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang rộng 24,5m gồm 4 làn xe cơ giới rộng 15m, 2 làn xe thô sơ rộng 5,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề đường 1m. Tổng mức đầu tư dự án là 988,2 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Cung đường dài hơn 76km nối Lạng Sơn - Quảng Ninh đang được cải tạo, nâng cấp bởi 2 dự án với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỉ đồng. Ảnh: Tô Công

Như vậy, tổng chiều dài hơn 76km tuyến Quốc lộ 4B nối tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh đang đồng thời được đầu tư cải tạo, nâng cấp với 2 dự án có tổng giá trị lên tới gần 3.300 tỉ đồng.

Đây là các dự án quy mô lớn, có vai trò chiến lược hết sức quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, xuất nhập khẩu của nhiều tỉnh thành ra vào các cửa khẩu song phương, cửa khẩu phụ của tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, phục vụ đắc lực cho kết nối liên vùng Lạng Sơn - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Quốc lộ 4B được đầu tư xây dựng từ những năm đầu thập niên 2000 với quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa rộng 5,5m.

Trải qua thời gian, nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ này đã xuống cấp, quy mô cũng không còn đáp ứng được yêu cầu khi mật độ phương tiện lưu thông tăng nhanh theo từng năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn