MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Q.Khánh

Giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ thi công cao tốc qua Quảng Trị thế nào?

HƯNG THƠ LDO | 01/07/2024 16:18

Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị khởi công vào ngày 1.1.2023 và dự kiến hoàn thành 10.2025, nhưng đến thời điểm này, Quảng Trị vẫn chưa bàn giao đủ mặt bằng sạch để thi công.

Ngày 1.7, theo Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm này, Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc qua địa bàn được 31,857/32,53km, đạt 97,9%. Trong đó, huyện Cam Lộ 6,58/6,58km đạt 100%, huyện Gio Linh 11,459/11,7km đạt 97,9%, huyện Vĩnh Linh 13,818/14,25km đạt 97%).

Chiều dài còn lại chưa bồi thường, chi trả là 0,673km, trong đó huyện Gio Linh còn 0,241km/8 hộ, huyện Vĩnh Linh 0,432km/4 hộ.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh được 31,604/32,53km, đạt 97,2%. Chiều dài còn lại chưa bàn giao mặt bằng sạch là 0,89km, trong đó ở huyện Gio Linh 0,241km và huyện Vĩnh Linh 0,649km.

Phần diện tích chưa được giải phóng mặt bằng, hoặc chưa bàn giao mặt bằng sạch ở huyện Vĩnh Linh và Gio Linh do người dân chưa thống nhất tiền đền bù vì cho rằng đơn giá thấp, hoặc việc xác định nguồn gốc đất hoặc xây nhà tạm trên đất nông nghiệp; một số hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa được tái định cư nên chưa di dời nhà được.

Thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào ban đêm. Ảnh: Q.Khánh

Ông Mai Quý Khánh – Phó Trưởng phòng điều hành dự án 4 Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công cao tốc đề ra, tỉnh Quảng Trị bàn giao mặt bằng sạch đến đâu thì các đơn vị thi công đến đấy.

“Việc giải phóng mặt bằng chậm, bàn giao mặt bằng “xôi đỗ” khiến việc thi công gặp không ít khó khăn. Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, chúng tôi buộc phải thi công theo kiểu cuốn chiếu từ lớp nền đến lớp móng mặt, việc thi công như vậy tốn nhân lực và vật lực, nhưng cũng phải chấp nhận để đáp ứng tiến độ” – ông Mai Quý Khánh cho biết.

Theo ông Mai Quý Khánh, hiện khối lượng thi công cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị đạt 46%, cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, chuẩn bị bước vào mùa mưa, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công nền đường. Vì vậy, với những mặt bằng mới được bàn giao, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã đốc thúc các nhà thầu tranh thủ đắp nền, tránh mùa mưa sẽ rất khó khăn trong việc thi công đắp nền.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đề nghị tỉnh Quảng Trị giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để kịp thi công, đáp ứng tiến độ đề ra.

Như Báo Lao Động đã thông tin, dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Tổng chiều dài tuyến 65,54km, trong đó chiều dài qua địa bàn tỉnh Quảng Trị khoảng 32,53km (các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện Cam Lộ). Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị chậm tiến độ và đã 5 lần trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, vì còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn