MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoạn hè đường đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m. Ảnh: PV.

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép

HỮU CHÁNH LDO | 31/10/2022 12:38
Quận Tây Hồ đang chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới, mở rộng hè đường để làm bãi trông giữ xe sai giấy phép.

Mới đây, Báo Lao Động có bài viết Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định phản ánh tình trạng ngay giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng giấy phép quy định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh Báo Lao Động nêu.

Theo đó, quận Tây Hồ hiện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh. "Trong trường hợp phát hiện đơn vị thi công làm bãi trông xe không đúng theo giấy phép UBND quận cấp thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Hoàng khẳng định.

Còn đối với khu đất thuộc dự án làm vườn hoa, cây xanh trong thời gian qua bị một đơn vị thi công tiến hành tập kết phế liệu, san lấp mà người dân phản ánh, ông Hoàng thông tin, quận cũng đang trong quá trình xác minh, làm rõ và và sẽ thông tin lại với báo chí.

Đơn vị thi công không đúng với giấy phép UBND quận Tây Hồ đã cấp.

Trước đó, ngày 30.9, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm được sử dụng hè đường cống hóa mương Thụy Khuê làm bãi trông giữ xe.

Tuy nhiên đơn vị thi công đoạn hè đường này lại đào xới, cắt xén một phần diện tích khu đất phía sau hè đường để cải tạo, mở rộng chiều rộng của hè đường từ 2m lên đến… 4,5m, vượt tổng diện tích cho phép là 200m2.

Theo người dân, khi hè đường này lại trở thành bãi trông giữ xe thì người dân không còn lựa chọn nào khác khi phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Lòng tuyến đường này chỉ rộng khoảng 5m mà học sinh, các ông bà già, cháu nhỏ đi xuống dưới thì hết sức nguy hiểm. Còn hè đường sắp tới sẽ thành bãi đậu xe ôtô thì người dân làm sao đi được", ông Lê Bá Việt (72 tuổi, phường Thụy Khuê) nói.

Quan ngại hơn, việc đào xới, cắt xén một phần diện tích đất ở lối rẽ từ đường Văn Cao hướng đi Hoàng Hoa Thám đã khiến khu vực taluy âm trở nên cao và dốc hơn, rất dễ bị sụt lún, hư hỏng tuyến đường.

Hè đường thành bãi trông giữ xe, người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Cũng trong thời gian này, một đơn vị thi công tiến hành tập kết phế liệu, san lấp khu đất thuộc dự án làm vườn hoa, cây xanh đang bị bỏ không nhiều năm qua.

Thậm chí đất đá san lấp đến gần sát và cao ngang với mái tầng 1 của một số căn nhà nằm dưới khu đất này khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn