MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bức xúc vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn. Ảnh: Tùng Giang

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì tuyến đường Tứ Hiệp thi công chậm

Phạm Đông - Tùng Giang LDO | 29/09/2020 14:24

Do tốc độ thi công chậm, đến nay dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường thi công chậm, đi lại khó khăn

Theo phản ánh của người dân xóm Chùa (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), tuyến đường Tứ Hiệp đã được thi công từ lâu nhưng việc thực hiện rất chậm chạp, đến nay vẫn chưa hoàn tất khiến việc đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thông tin về dự án, người dân địa phương cho biết, dự án nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Tứ Hiệp được khởi công từ quý 2.2019, có chiều dài gần 2km, mở rộng mặt đường lên 8m, đáp ứng 2 làn xe. Tại một số vị trí cống ngang, đơn vị thi công lắp đặt rào chắn cả hai đầu làm thu hẹp mặt đường khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Mỗi khi mưa xuống, đoạn đường biến thành ao tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao. Ảnh: Tùng Giang

Ghi nhận của phóng viên chiều tối 28.9 và ngày 29.9 cho thấy, tại đây, đơn vị thi công không có biển công bố thông tin, không rào chắn tại vị trí thi công, không có người điều tiết giao thông theo quy định… Do đó, vào những giờ cao điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển.

Bên cạnh đó, nhiều hố ga không được đậy nắp, không có biện pháp cảnh báo, trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho người dân. Không những vậy, những đống phế thải, vật liệu xây dựng cũng được tập kết ngổn ngang khiến giao thông đi lại khó khăn.

Vô số vật liệu xây dựng, gạch đá ngổn ngang trên tuyến đường. Ảnh: Tùng Giang

Nguy cơ mất an toàn giao thông

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, người dân xóm Chùa cho biết, dự án khi hoàn thành có thể giải quyết việc thoát nước cho người dân trong khu vực. Việc mở rộng đường sá góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc thi công lại đang diễn ra rất chậm chạp, có rất ít công nhân tham gia cải tạo, sửa chữa nên tiến độ rất ì ạch.

Theo chị Hiền, hiện tại nhà thầu đang thi công hệ thống cống thoát nước và lát gạch vỉa hè. Điều này làm đất đá vương vãi ra đường, không đảm bảo an toàn và gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Ngoài ra, đoạn đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" nên mỗi khi trời mưa tạo thành những ao nước khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Gần đây, đường ngày càng xuống hơn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phế thải xây dựng được tập kết ngổn ngang trên đường khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Tùng Giang

Tiếp đó, bà N.T.T (người dân xóm Chùa) cho hay: "Ở mỗi tuyến đường, họ chỉ có vài ba công nhân thi công nên mỗi hôm chỉ làm được một đoạn đường rất ngắn. Chưa hết, nhà thầu cũng không làm dứt điểm cho xong từng đoạn đường mà mỗi nơi thi công một chút khiến các tuyến đường xung quanh đây rất nham nhở. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến nhưng tình hình cũng không có nhiều thay đổi".

Theo bà T., xung quanh khu vực này có 4 trường mầm non và các trường cấp 1, cấp 2 khác khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cứ vào giờ tan tầm, lúc cao điểm là người dân lại "chôn chân", không thể di chuyển. Đặc biệt, trong quá trình thi công cống thoát nước, các đơn vị thi công đã đào móng công trình sâu sát nhà các hộ dân xung quanh mà không có bất cứ biện pháp gì để che chắn, kè đất chống sụt lún. Điều này rất dễ gây nguy cơ sụt lún cho các hộ dân 2 bên đường.

Bà T. cũng cho biết, việc thi công chậm chạp, mất an toàn không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, việc kinh doanh của các hộ dân cũng bị ảnh hưởng, hàng quán bán ế ẩm vì khi các phương tiện chỉ dừng xe là lại gây ách tắc giao thông.

Hạng mục thi công cống thoát nước gây nguy cơ sụt lún nhà dân. Ảnh: Tùng Giang

Về vấn đề này, Đội Thanh tra giao thông Thanh Trì (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, đơn vị thi công dự án mở rộng đường Tứ Hiệp là Công ty Lộc Việt. Qua kiểm tra, đơn vị đã nắm được những vấn đề phản ánh của người dân. Do đó Thanh tra giao thông đã nhắc nhở và yêu cầu đơn vị thi công bố trí cảnh báo đầy đủ, lắp đặt đầy đủ biển báo công trình, người điều tiết giao thông.

Tại vị trí các hố ga, đã tháo rào chắn, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Nếu xảy ra tai nạn, đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tồn tại nêu trên, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Tứ Hiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn