MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu được khởi công tháng 2.2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2021 do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hà Nội: Nút thắt khiến dự án nâng cấp đường Xuân Diệu gặp khó, chậm tiến độ

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng LDO | 16/02/2023 12:07

Đường Xuân Diệu nối ngã ba Âu Cơ - Nghi Tàm với ngã ba Quảng An - Âu Cơ, cùng với đường Âu Cơ trở thành huyết mạch giao thông của cửa ngõ phía Tây bắc Thủ đô. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chậm tiến độ do gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (Hà Nội) có chiều dài gần 1.100m, rộng 17-20m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có; trong đó lòng đường rộng 10,5m, hè rộng 5m. Điểm đầu dự án giao với đường Âu Cơ, điểm cuối giao với đường Nghi Tàm, tuyến đường này đi qua phường Quảng An và Tứ Liên. 

Theo ghi nhận của Lao Động, trên một số vị trí tại đường Xuân Diệu, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng vẫn chưa được hoàn thiện.

Tại đây, nhiều cột điện vẫn chưa hạ ngầm, dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt nối với nhau gây mất mỹ quan cho dự án được xem là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Trên một số vị trí tại đường Xuân Diệu, công tác GPMB, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng vẫn chưa được hoàn thiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu được khởi công tháng 2.2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2021 do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chậm tiến độ do gặp khó khăn trong việc GPMB, khiến vào giờ cao điểm tuyến đường này lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng; đồng thời gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Anh Nguyễn Văn Hiền chia sẻ về việc chậm GPMB ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Anh Nguyễn Văn Hiền (24 tuổi, Quảng An, Tây Hồ) cho biết, đường Xuân Diệu là con đường chính dẫn vào phủ Tây Hồ, làng Tây Hồ và làng Nghi Tàm, xung quanh có nhiều trường học của phường Quảng An nên lượng phương tiện di chuyển qua đây rất lớn.

“Công tác GPMB diễn ra ì ạch, ngã 3 đoạn đường Xuân Diệu giao nhau với đường Tô Ngọc Vân vẫn chưa GPMB tạo ra nút thắt cổ chai. Đồng thời, việc đường Âu Cơ đang trong quá trình mở rộng nên thường xuyên ùn tắc, dẫn đến việc đường Xuân Diệu phải gánh thêm một lượng lớn phương tiện từ đường Âu Cơ đi vào. Nên cứ vào giờ cao điểm, con đường này luôn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ và bụi bẩn”, anh Hiền nói.

Dự án ngổn ngang đất đá gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Qua quan sát, tại các vị trí đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị nhà thầu đã thi công xong các hạng mục công trình.

Hiện chỉ còn một số hộ dân đang tự giác tiến hành tháo dỡ công trình hoặc nhờ các đơn vị của quận, phường hỗ trợ tháo dỡ công trình, thu dọn tài sản để bàn giao mặt bằng cho UBND quận tiếp tục thi công dự án.

Một số điểm vẫn chưa được GPMB tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, dự án đã hoàn thành thảm thô mặt đường, cơ bản thông tuyến kỹ thuật đảm bảo cho người dân lưu thông. Hiện nay, dự án còn vướng mắc 15 hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng, trong đó, đã có 4 hộ chấp thuận phương án đền bù. 

Theo ông Khuyến, UBND quận Tây Hồ đã đề xuất UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép áp dụng phê duyệt giá đất ở cụ thể tại dự án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 19.4.2018.

Việc này để đảm bảo tính công bằng đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, đồng thời, đảm bảo mặt bằng chung về chính sách cho cùng một dự án để đưa dự án về đích vào quý IV.2023.

Khu dân cư đang được các hộ dân tiến hành tháo dỡ công trình. Ảnh Vĩnh Hoàng
Dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt nối với nhau gây mất mỹ quan cho dự án được xem là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Tại các vị trí đã hoàn thành công tác GPMB, đơn vị nhà thầu đã thi công xong các hạng mục công trình. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn