MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội CSGT số 1 ra quân, triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hà Nội: Tài xế ma men giảm rõ rệt vì sợ treo bằng, phạt tiền cao

PHẠM ĐÔNG LDO | 03/03/2023 07:08

Sau 3 tháng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Hà Nội đã ghi nhận những chuyển biến tích cực với tỉ lệ người tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia giảm mạnh.

Thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn, rà soát tài xế "ma men", những ngày vừa qua, Công an TP Hà Nội đã liên tục ra quân, triển khai xử lý vi phạm trên toàn tuyến.

Tối 2.3, tại nút giao phố Tràng Thi - Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), Đội CSGT số 1 đã lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với những phương tiện di chuyển qua. Biển thông báo chốt đo nồng độ cồn, hàng cọc tiêu, dây phản quang… được lực lượng chức năng bố trí để rà soát vi phạm.

Tổ công tác lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với những phương tiện di chuyển qua. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Trong hơn 3 tiếng làm việc, tổ công tác đã kiểm tra hơn 300 phương tiện ôtô trên phố.

Khoảng 20h50, tổ công tác phát hiện nam tài xế điều khiển xe ôtô mang BKS 30G-694.XX là ông N.Q.A (66 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.156 mg/L khí thở. Với vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu, tước GPLX từ 10 tháng đến 12 tháng và tạm giữ phương tiện.

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm nồng độ cồn với tài xế A. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Xe ô tô của ông A bị niêm phong, tạm giữ. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tiếp đến, tổ công tác phát hiện nam tài xe ôtô BKS 30A-370.XX là anh T.V.D vi phạm nồng độ cồn ở mức 2, vượt quá 0.25mg/L khí thở. 

Trao đổi với Lao Động, Đại uý Lê Huy Hoàng, cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, đến nay theo kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, đơn vị đã triển khai rà soát xử lý vi phạm trên toàn tuyến, cũng lập những tổ chuyên đề chuyên xử lý về nồng độ cồn.

Tổ công tác tiếp tục lập biên bản, niêm phong xe ôtô BKS 30A-370.XX. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Theo Đại uý Hoàng, quy định của pháp luật rất nghiêm khắc khi đưa ra mức phạt cao, tước giấy phép lái xe, giữ phương tiện, phạt tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Do đó, có rất ít người vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Trước kia, một ca công tác có thể phát hiện 6-7 tài xế ô tô vi phạm nhưng nay chỉ còn 1-2 vi phạm, thậm chí không có vi phạm nào. Cùng với đó, văn hoá của người dân khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn cũng chấp hành tốt, không như thời gian đầu.

Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, xử phạt nghiêm các vi phạm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

“Đối với những lái xe vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn cũng còn gặp nhiều khó khăn khi lái xe chây ì, gọi cứu viện. Có trường hợp lái xe bất chấp tín hiệu dừng xe mà lao thẳng vào lực lượng chức năng” - Đại úy Hoàng chia sẻ.

Anh Nguyễn Đại Thắng, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm cho biết: “Thời gian qua, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn dày đặc trên các tuyến phố Hà Nội. Hầu hết xe nào có dấu hiệu khả nghi đều bị kiểm tra. Bản thân tôi trước đây vẫn thỉnh thoảng uống rượu, bia xong lái xe, bây giờ chỉ dám đi taxi”.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 2.3, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 711 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 192 phương tiện, 246 bộ giấy tờ, tước 143 giấy phép lái xe (trong đó Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 71 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 71 phương tiện); 7 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn