MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH LDO | 11/02/2024 19:45

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

Ghi nhận của Lao Động những ngày đầu tháng 2.2024, trên công trường thi công dự án xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh, Hoài Đức… (Hà Nội), máy móc, thiết bị, công nhân vẫn nỗ lực tăng ca thi công, đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Tô Văn Ba - Chỉ huy trưởng gói thầu số 8 (thi công cầu vượt đường sắt, huyện Mê Linh) - cho hay, nhà thầu chịu trách nhiệm thi công các hạng mục gồm 90 phiến dầm, 2 mố, 15 trụ. Hiện đơn vị đã thi công được 30% khối lượng theo hợp đồng.

"Anh em công nhân cùng máy móc tăng tốc thi công, bám sát tiến độ được giao là hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào tháng 12.2024", ông Ba nói và cho biết, trong các ngày tới, đơn vị sẽ tiến hành tổ chức 4 mũi thi công hạng mục cọc khoan nhồi và lao lắp dầm.

Còn đối với gói thầu số 9 đoạn qua huyện Hoài Đức, máy móc, công nhân đang tất bật thi công hạng mục nền đường.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Chỉ huy trưởng gói thầu số 9 - cho hay, hiện tại đơn vị đang triển khai thi công đồng loạt tất cả các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, các công trình cầu, cống và một loạt các công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn về mặt bằng.

“Một số phạm vi mặt bằng còn xôi đỗ, chưa thông luồng tuyến. Các hạng mục về công trình hạ tầng trên tuyến như đường điện, đường nước, viễn thông vẫn còn vướng. Do vậy, tại những vị trí đó, chúng tôi đang tạm dừng, chờ di dời xong mới có thể thi công được”, ông Hải nói.

Hiện, nhà thầu huy động trên công trường xấp xỉ 140 đầu thiết bị, gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, đảm bảo có thể thi công được 3 ca 4 kíp.

“Trong năm 2024, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành 100% nền đường ở các phạm vi không phải xử lý nền đất yếu. Đối với những khu vực nền đất yếu, trượt lún, chúng tôi phấn đấu tới tháng 6 sẽ hoàn thành việc đắp gia tải...

Đối với các hạng mục cầu, tất cả công trình cầu mà không vướng phần mặt bằng, chúng tôi hoàn thành 100% trong năm 2024. Tổng khối lượng thi công đã đạt được 13-14% tổng giá trị gói thầu", ông Hải chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận trên công trường Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội, những ngày đầu tháng 2.2024:

Ghi nhận tại gói thầu số 8 qua huyện Mê Linh, các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục dầm cầu vượt qua đường sắt. Ảnh: Hữu Chánh
Với gói thầu này, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thi công các hạng mục gồm 90 phiến dầm, 2 mố, 15 trụ. Hiện đơn vị đã thi công được 30% khối lượng theo hợp đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Trong các ngày tới, nhà thầu sẽ tiến hành tổ chức 4 mũi thi công hạng mục cọc khoan nhồi và lao lắp dầm. Ảnh: Hữu Chánh
Đối với gói thầu số 9 đoạn qua huyện Hoài Đức, máy móc, công nhân đang tất bật thi công hạng mục nền đường. Ảnh: Hữu Chánh
Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt tất cả các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, các công trình cầu, cống và một loạt các công trình phụ trợ khác. Ảnh: Hữu Chánh
Nhà thầu huy động trên công trường xấp xỉ 140 đầu thiết bị, gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, đảm bảo có thể thi công được 3 ca 4 kíp. Tổng khối lượng thi công đã đạt được 13-14% tổng giá trị gói thầu. Ảnh: Hữu Chánh
Một số đoạn tuyến Vành đai 4 Hà Nội dần thành hình sau hơn 7 tháng thi công. Ảnh: Hữu Chánh

Vành đai 4 Vùng Thủ đô dài 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỉ đồng, khởi công tháng 6.2023, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027.

Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập. Trong đó Hà Nội thực hiện 3 dự án thành phần: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận Hà Nội và đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc theo phương thức PPP.

Việc hoàn thiện Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, kết nối giữa các tỉnh và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng Thủ đô, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn