MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh Hà Nội sau 1 tháng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ

VĨNH HOÀNG LDO | 31/03/2023 11:30

Hà Nội - Sau thời gian ra quân tổng kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình sai phạm về lấn chiếm vỉa hè của các quận trung tâm, đến nay, một số nơi đã nhận được kết quả tích cực.

Sau khoảng 1 tháng TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đồng loạt ra quân xóa bỏ các điểm lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, nhiều tuyến phố Thủ đô đã có sự thay đổi đáng kể.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 31.3, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Đình Thi, Thuỵ Khuê, Đội Cấn, Lạc Long Quân, Nguyễn Khánh Toàn,... đã trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn so với thời điểm cách đây gần 1 tháng.

Tại phố Nguyễn Đình Thi, một trong những địa điểm tập trung nhiều quán cafe, quán ăn buôn bán tấp nập, tình trạng các chủ kinh doanh bày bán, dừng đỗ xe tràn lan lấn chiếm vỉa hè đã giảm đi đáng kể. 

Các chủ kinh doanh tuân thủ chỉ sử dụng phần diện tích vỉa hè được kẻ sơn. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Dù một vài cửa hàng vẫn còn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, làm nơi để xe, nhưng sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, những cửa hàng này đã thu dọn bàn ghế, xe máy vào trong diện tích vỉa hè được sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (52 tuổi, Thuỵ Khuê, Ba Đình) cho biết, từ khi lực lượng chức năng kẻ vạch sơn giành lại vỉa hè cho người đi bộ, trên phố Nguyễn Đình Thi đã thông thoáng hơn, có “đất” cho người đi bộ.

Vỉa hè phố Nguyễn Đình Thi thông thoáng cho bà Tuyến và người dân đi bộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

"Thường xuyên tập thể dục tại đây, tôi cũng bất ngờ vì diện mạo mới của con phố Nguyễn Đình Thi, vỉa hè rộng, không một bóng bàn ghế, xe máy thì được đỗ gọn gàng vào phần vỉa hè quy định", bà Tuyến nói.

Cách đó 3 km, trên đường Nguyễn Khánh Toàn, nơi tập trung nhiều trường học, lực lượng chức năng cũng tích cực đi kiểm tra, nhắc nhở những hàng quán không được lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Các em học sinh di chuyển thông thoáng trên vỉa hè. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Anh Trần Thế Khải (32 tuổi, có con học tại trường tiểu học Dịch Vọng B) cho biết, từ khi lực lượng chức năng tích cực tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở các hàng quán không lấn chiếm vỉa hè thì việc di chuyển của các cháu đã đỡ nguy hiểm hơn.

“Trước đây, các quán ăn để xe chiếm hết vỉa hè buộc các cháu thường xuyên phải đi xuống lòng đường, vào giờ cao điểm mật độ xe lưu thông qua đây nhiều nên rất nguy hiểm, nhưng nay vỉa hè đã thông thoáng hơn nên phụ huynh như tôi cũng bớt lo lắng”, anh Khải nói.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè hầu như đã hết trên phố Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Sau thời gian TP Hà Nội ra quân tổng kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình sai phạm về lấn chiếm vỉa hè, đa phần các hộ kinh doanh tuân thủ quy định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, thì trên một số tuyến phố chỉ cần "vắng bóng" lực lượng chức năng thì “đâu lại vào đó”.

Trên phố Thuỵ Khuê, dù lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở nhưng chỉ một số chủ cửa hàng tuân thủ, còn lại nhiều hàng quán trên con phố này vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường trên phố Thuỵ Khuê. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tại phố Đội Cấn, tình trạng vỉa hè cũng không khá hơn, các hộ kinh doanh vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên phố Đội Cấn cũng diễn ra thường xuyên. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo UBND TP Hà Nội, sau khoảng một tháng đã kiểm tra, xử lý 7.492 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt thành tiền 9,2 tỉ đồng. Một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử lý cao là: quận Hoàng Mai (1.554 trường hợp), quận Đống Đa (1.129 trường hợp), quận Hoàn Kiếm (653 trường hợp), thị xã Sơn Tây (140 trường hợp).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn