MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng CSGT huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Minh Nguyễn.

Hòa Bình: CSGT tăng cường xử lý nồng độ cồn đến từng thôn xóm

Minh Nguyễn LDO | 12/04/2023 15:05
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ở huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã và đang tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đến từng thôn xóm. Qua đó đã kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. 

Những ngày đầu tháng 4.2023, PV Báo Lao Động đã theo chân lực lượng CSGT (Công an huyện Yên Thuỷ) xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm trên địa bàn. 

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ chia thành 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn vào thời điểm buổi trưa và buổi tối.

 CSGT tăng cường xử lý nồng độ cồn đến từng thôn xóm. Ảnh: Minh Nguyễn

Ghi nhận của PV, lực lượng đã tiến hành kiểm tra nhiều người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, chỉ có rất ít trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, vào 19h30 tối 10.4, tại đường liên xóm Nam Thái (xã Đoàn Kết) lực lượng CSGT kiểm tra xe máy BKS 28F1-104.18 do anh B.V.C (30 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết) điều khiển.

Qua kiểm tra, anh C đã vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, anh C sẽ bị xử phạt số tiền 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 23 tháng. 

Người dân ủng hộ việc mạnh tay trong xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Bùi Văn Nam (35 tuổi, người dân ở xã Đoàn Kết) chia sẻ: "Việc CSGT tuần tra, kiểm soát những lái xe vi phạm nồng độ cồn là việc làm rất thiết thực. Huyện Yên Thuỷ đa phần là vùng sâu vùng xa, còn không ít người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia, gây nguy hiểm cho mình và người khác".

Theo anh Nam, lực lượng CSGT cũng như địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

"Ý thức được việc không được điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn nên bản thân tôi mỗi khi đi uống rượu, bia giao lưu thường nhờ vợ chở đi hoặc đi taxi" - anh Nam chia sẻ. 

Trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Quách Công Hoàn, Đội CSGT - TT Công an huyện Yên Thuỷ, cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ tháng 6.2022 đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn quản lý. 

Đến đầu năm nay, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện ban hành kế hoạch, phối hợp với lực lượng Công an các xã tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã". 

 Buổi tuyên truyền phổ biến Luật An toàn giao thông đến trường học. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo Trung tá Hoàn, việc  tăng cường xử lý nồng độ cồn đến từng thôn xóm đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt trong việc đảm bảo An ninh trật tự cũng như đảm bảo An toàn giao thông. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông. Không còn tình trạng thanh niên tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt là tình trạng uống bia rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã giảm rõ rệt.

"Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn giao thông đến các trường học, khu dân cư, cũng như yêu cầu các lái xe cam kết không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông" - Trung tá Hoàn cho biết thêm.

Theo thông tin từ Đội CSGT - TT Công an huyện Yên Thuỷ, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn