MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công gói thầu san nền thoát nước tại dự án sân bay Long Thành ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Khởi công gói thầu 35.000 tỉ ở dự án sân bay Long Thành trong tháng 8.2023

HÀ ANH CHIẾN LDO | 06/07/2023 13:09

Đồng Nai – Tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai sáng ngày 6.7, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8.2023.

Đang tiến hành chấm thầu gói 5.10

Ngày 6.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, 2 tuyến đường giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành và dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Khảo sát tuyến đường số 1 kết nối sân bay Long Thành tại nút giao với quốc lộ 51 sáng ngày 6.7. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khảo sát khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nơi di dời người dân vùng dự án sân bay Long Thành tới định cư. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ngày 12.6 đã thực hiện mở thầu đối với gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Trong tháng 7, ACV sẽ hoàn thành việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục này.

Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8.2023.

Cùng với đó, các hạng mục đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay cũng sẽ được đồng loạt khởi công trong tháng 8.2023 và tháng 9.2023.

Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành, được xem là đường găng tiến độ của toàn bộ dự án sân bay Long Thành. Gói thầu này có trị giá hơn 35.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình nhà ga hành khách sân bay Long sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, mốc thời gian này đã không đảm bảo do việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu không thành công. Sau đó, ACV phải gia hạn thời gian mời thầu gói thầu 5.10 thêm 1 tháng và kéo dài thời gian thực hiện gói thầu này từ 33 tháng lên 39 tháng, kế hoạch đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác từ năm 2025 phải đẩy sang năm 2026.

Cũng liên quan gói thầu 5.10, mới đây Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn ACV trong quá trình lựa chọn, thực hiện nhà thầu 5.10 đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 7 bàn giao mặt bằng tuyến T1 kết nối sân bay

Cũng tại cuộc họp, báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đối với khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và khu vực 722ha dự trữ đất dôi dư, huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành toàn bộ 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Còn ACV cũng kiến nghị huyện Long Thành sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án 2 tuyến giao thông kết nối, đặc biệt là ưu tiên mặt bằng cho tuyến đường số 1.

Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc về giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành ở cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Đối với 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7.2023 đối với tuyến số 1, vì đây là tuyến đường công vụ chính vận chuyển các loại xe, máy, thiết bị có tải trọng lớn, các cấu kiện siêu trường siêu trọng của dự án…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn