MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng ngàn phương tiện tiếp tục lấn làn, bủa vây BRT.

Không cần đề xuất, các phương tiện vẫn "ùn ùn" đi vào làn BRT

Cường Ngô LDO | 28/02/2018 13:22

Trước khi có nghiên cứu, đề xuất cho các phương tiện khác đi chung làn BRT, đã có tình trạng các phương tiện tham gia giao thông vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho tuyến xe buýt nhanh BRT.

Mới đây, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) nghiên cứu, đề xuất với thành phố về việc sử dụng làn đường ưu tiên của xe buýt nhanh cho các phương tiện khác hoạt động.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV, mặc dù đề xuất chưa được gửi lên UBND TP Hà Nội nhưng trên thực tế, có tình trạng hàng nghìn ôtô xe máy vẫn bất chấp lệnh cấm, vô tư đi vào làn đường dành cho buýt nhanh.
Theo đó, vào giờ cao điểm, làn dành riêng cho buýt nhanh bị ôtô, xe máy bủa vây không thể di chuyển.
Ôtô, xe máy nối đuôi nhau đi vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh trên đường Láng Hạ.
Bất chấp lệnh cấm của Công an TP. Hà Nội, trên các tuyến đường xe buýt nhanh đi qua như Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương... vẫn còn rất nhiều phương tiện tham gia giao thông vi phạm. 
     
    
Làn dành riêng cho buýt nhanh bị xe máy bủa vây.
Không chỉ có vậy, còn có tình trạng nhiều xe máy tạt đầu buýt nhanh.
     
     
Mặc dù trên làn đường đã có kẻ chữ ký hiệu đường dành riêng cho BRT nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm.
Một số tuyến đường có dải phân cách cứng giữa làn BRT và làn đường thường, nhưng các phương tiện vẫn bất chấp đi vào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn