MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làm gần 4 năm, đường 470 tỉ đồng ở Hà Nội đang phải tạm dừng vì vướng mặt bằng

HỮU CHÁNH LDO | 09/04/2024 16:20

Hà Nội - Khởi công gần 4 năm trước, tuyến đường dài gần 3 km, mức đầu tư khoảng 470 tỉ đồng ở Hoài Đức vẫn chưa làm xong và đang phải tạm dừng vì vướng mặt bằng.

Dự án xây dựng đường Lại Yên - Vân Canh (đoạn từ đường liên khu vực 2 đến đường Vành đai 3,5) là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội giao UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài 2,9 km, rộng 40 m, giải phân cách rộng 3 m, vỉa hè hai bên rộng 6,5 m, tổng mức đầu tư khoảng 470 tỉ đồng.

Tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là 12,35ha, nằm trên địa bàn 3 xã Song Phương, Lại Yên, Vân Canh, liên quan đến gần 250 hộ gia đình, cá nhân.

Dự án khởi công xây dựng từ tháng 10.2020, dự kiến hoàn thành vào quý III/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thông xe toàn tuyến.

Đường Lại Yên - Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) đã thông xe một phần - đoạn qua địa bàn xã Lại Yên, giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Phạm Gia Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức cho biết, đường Lại Yên - Vân Canh đã thực hiện được hơn 80% tổng khối lượng công việc, như thảm nhựa mặt đường lớp 1 (đạt hơn 80%), làm hệ thống thoát nước mưa (95%), hoàn thiện vỉa hè (hơn 70%), trồng hơn 400 cây bóng mát...

Việc tuyến đường Lại Yên - Vân Canh chưa thể về đích theo kế hoạch là do phạm vi thực hiện dự án còn có 1.080m2 nằm trong diện tích đất quốc phòng chưa được giải phóng.

"Hiện UBND thành phố và bộ, ngành liên quan phối hợp, giải quyết theo quy định" - ông Phạm Gia Lộc thông tin.

Ngoài ra, vẫn còn một số ngôi mộ thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Vân Canh hiện chưa được người dân di dời.

"Về việc nay, UBND xã Vân Canh đang tuyên truyền, vận động người dân di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công" - lãnh đạo UBND xã Vân Canh cho biết.

Cảnh vắng lặng trên công trường dự án đường Lại Yên - Vân Canh, sáng 9.4. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ghi nhận của Lao Động sáng 9.4, công trường dự án đường Lại Yên - Vân Canh không có máy móc, công nhân thi công.

Sau gần 4 năm xây dựng, tuyến đường đã thông xe một phần - đoạn qua địa bàn xã Lại Yên, các phương tiện có thể lưu thông, người dân sinh sống hai bên đường đã ổn định cuộc sống. Tuyến đường đi qua tạo bộ mặt khác biệt cho khu vực xã Lại Yên.

Bên cạnh đó là đoạn đang dang dở, ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. Một đoạn khoảng hơn 100 m (xã Vân Canh) chưa giải phóng xong mặt bằng. Đoạn cuối dự án (tiếp giáp Vành đai 3,5) vẫn chưa di dời hạ tầng điện.

Một số đoạn tuyến ngổn ngang đất đá nhưng nhiều người dân vẫn sử dụng đi lại từ xã Vân Canh qua Lại Yên, Song Phương... và ngược lại.

Một số ngôi mộ và hơn 1.000m2 diện tích đất quốc phòng chưa giải phóng để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Hữu Chánh

Nhiều người dân ở các xã Lại Yên, Vân Canh, Song Phương mong muốn tuyến đường sớm hoàn thiện để việc lưu thông giữa các xã này được thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển.

"Tuyến đường đang thi công nên trời mưa lầy lội, ngày nắng bụi bay mù mịt nhất là mỗi khi có xe tải đi qua", bà Nguyễn Thị Bích (56 tuổi, trú xã Vân Canh) nói.

Việc hoàn thành dự án tạo liên kết các trục giao thông, khu đô thị, cụm công nghiệp, kết nối quốc lộ 32, tỉnh lộ 422, Đại lộ Thăng Long… phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng lên quận năm 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn