MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế (áo trắng) lăng mạ, chống đối cảnh sát 141 tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Công an quận Thanh Xuân

Ma men dẫn lối, nhiều tài xế lăng mạ, đá vào mặt cảnh sát

PHẠM ĐÔNG LDO | 18/02/2023 12:12

Liên tiếp những ngày qua, số vụ vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng, thể hiện sự manh động, côn đồ và coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm.

"Ma men" dẫn lối, tài xế lăng mạ cảnh sát

Mặc dù biết việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia là hành vi nguy hiểm và bị xử phạt rất nặng nhưng hiện vẫn còn rất nhiều người vi phạm, coi thường sự an toàn của chính mình và cộng đồng.

Trong những ngày qua, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh phần đông người dân chấp hành kiểm tra nồng độ cồn thì vẫn còn nhiều tài xế không chấp hành. Đáng chú ý có đối tượng còn lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều 16.2, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Nhân Chính và Tổ công tác đặc biệt Y3/141 Công an TP Hà Nội bắt giữ tài xế "ma men" điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 30H-037.xx để tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ.

Đáng chú ý, khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành và cho xe ô tô phi thẳng lên vỉa hè. Theo đó, các chiến sĩ trong tổ công tác Y3/141 đã áp sát, tài xế mở cửa xuống xe nhưng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ của một cảnh sát.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn dùng chân đá vào mặt một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Tại cơ quan công an, tài đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, vi phạm ở mức 0,442miligam/1 lít khí thở.

Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, hộ khẩu ở Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ), hiện đang sinh sống tại quận Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 12.2, tổ công tác Y11/141 lập chốt tại nút giao Lê Trọng Tấn – Khu đô thị Park City, quận Hà Đông phát hiện và yêu cầu dừng ôtô mang biển kiểm soát 30H- 484.xx do tài xế V.Đ.N (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu tổ cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp

Dù được giải thích, tài xế N tiếp tục chây ì, yêu cầu Tổ công tác cho xem kế hoạch, đồng thời liên tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng, kêu gọi người khác đến chốt kiểm tra... 

Lực lượng chức năng đã niêm phong phương tiện và cẩu kéo xe về bãi tạm giữ. Với lỗi vi phạm trên, tài xế V.Đ.N sẽ bị xử phạt 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng. Với lỗi không có giấy phép lái xe, tài xế N. sẽ bị xử phạt 10 đến 12 triệu đồng.

Nghiêm trị "ma men" côn đồ

Ngày 11.2, Tổ công tác Y13/141 - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 131, thuộc thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 30H-83xxx do Nguyễn Văn Thuần (SN 1984; ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,028mg/1 lít khí thở. Không những vậy, tài xế đã có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng, bàn giao cho Công an thị trấn Sóc Sơn xác minh, xử lý.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi lái xe chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ là những biểu hiện của sự coi thường pháp luật của người vi phạm.

Nếu người thi hành công vụ bị gây thương tích hoặc tử vong, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "cố ý gây thương tích" hoặc tội "giết người" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bất chấp tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội, do vậy, cần phải xử lý thật đích đáng mới đủ giáo dục, răn đe. Những hành vi cố tình tăng tốc lao xe ô tô vào người thi hành công vụ hoàn toàn có thể xử lý hình sự. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 14.12.2022 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 57 tỉ đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại. Số lượng người vi phạm ở mức vượt quá 0,4mg/L khí thở là 1.524 trường hợp (chiếm 15,1%). 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn