MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Môi trường sân bay Nội Bài được cải tạo sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh - Tường Vân LDO | 05/04/2023 17:29
Thời gian qua, Báo Lao Động thông tin vấn đề môi trường quanh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Qua đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc cải tạo môi trường.

This browser does not support the video element.

Ghi nhận của phóng viên.


Môi trường sân bay Nội Bài được cải tạo sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh Tường Vân

Khảo sát trực tiếp tại hiện trường, phóng viên ghi nhận phần diện tích trong khuôn viên trạm rác thải sân bay Nội Bài đã được san gạt thành các ao chứa nước. Trên mặt ao, đơn vị gieo trồng một số cây sen giống. Xung quanh cây, cỏ dại đã được phát quang.

Không chỉ cải tạo cảnh quan môi trường trong khu vực trạm rác thải, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự định lắp đặt bổ sung đèn đường trên hàng rào bảo vệ khu bay đoạn tiếp giáp đường vào thôn Đồng Giá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Hơn nữa, chính quyền địa phương đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đường vào thôn Đồng Giá theo Chương trình nông thôn mới. Về mặt lâu dài, chính quyền địa phương dự kiến xây dựng hệ thống mương tưới tiêu cho bà con không qua diện tích của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chính quyền địa phương dự kiến mở rộng đường vào thôn Đồng Giá. Ảnh Tường Vân

Xác nhận tình trạng này, đại diện xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết, cảnh quan môi trường tại khu vực bãi đèn tiếp cận, trạm trung chuyển chất thải tiếp giáp xã Thanh Xuân và xã Quang Tiến đã được cải tạo thông thoáng, đảm bảo cảnh quan môi trường; không còn mùi khó chịu từ khu vực.

Thông tin tới Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - cho biết, UBND huyện Sóc Sơn nhận được thông tin liên quan đến nội dung khu vực sân bay Nội Bài xả thải ra cánh đồng thôn Đồng Giá, xã Thanh Xuân gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, vị trí cống thoát có màu đen, mùi thoát ra từ ao nằm ở phía tây bãi đèn tiếp cận thuộc khu vực quản lý của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phần nước này chảy vào hệ thống mương nước tưới tiêu nông nghiệp tại cánh đồng thôn Đồng Giá. Đánh giá sơ bộ xác định đây là nước ao tù tồn đọng lâu ngày, kết hợp lượng bèo chết phủ kín bề mặt ao, gây phân hủy yếm khí tạo màu và mùi khó chịu. Tại khu vực đường vào thôn Đồng Giá là nơi tập kết xe gom rác của thôn chờ đơn vị vận chuyển.

Ngày 10.3, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thời điểm kiểm tra đã đánh giá, trong khu đất của bãi đèn tiếp cận có hồ chứa nước tự nhiên, nước trong hồ có màu đen và có mùi do bèo chết.

Sau khi kiểm tra hiện trạng khu vực bãi đèn tiếp cận, trạm trung chuyển chất thải tiếp giáp xã Thanh Xuân và xã Quang Tiến, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành các biện pháp cải tạo cảnh quan môi trường.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện trồng cây xanh bao quanh khuôn viên trạm trung chuyển. Bể lưu chứa tạm chất thải lỏng được che chắn, đậy nắp kín. Các ống thở đều được bịt kín.

Đối với biện pháp khắc phục cải tạo ao lưu chứa nước tồn đọng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thực hiện thu dọn, xử lý hết bèo trong ao, cỏ dại xung quanh khu vực, nạo vét bùn đen trong ao, san gạt đất xung quanh cho bằng phẳng. Triển khai khơi thông tạo một kênh dẫn nước qua ao dẫn nước chảy từ cánh đồng thôn Đồng Giá, thôn Thạch Lỗi, thôn Bắc Hạ và thoát ra khu cánh đồng thôn Đồng Giá.

Phần diện tích của ao, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoanh vùng trồng sen để cải tạo môi trường và cảnh quan khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn